Mỹ điều động cường kích A-10 và trực thăng Apache tới eo biển Hormuz
Quân đội Mỹ tăng cường sự hiện diện tại eo biển Hormuz với máy bay A-10 và trực thăng AH-64 nhằm đối phó các tàu tấn công nhanh và phương tiện chở bom của Iran.
Quân đội Mỹ đã chính thức tăng cường các hoạt động tuần tra và tác chiến tại khu vực eo biển Hormuz bằng việc triển khai cường kích A-10 Thunderbolt II và trực thăng tấn công AH-64 Apache. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại tuyến đường thủy chiến lược, nơi chiếm khoảng 20% sản lượng dầu mỏ toàn cầu lưu thông mỗi ngày.

Đánh giá tình hình thực địa và năng lực phòng thủ
Phát biểu sau cuộc họp nội các tại Nhà Trắng vào ngày 25/3, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết các máy bay A-10 và AH-64 đã thực hiện các chuyến bay tự do trong không phận khu vực. Theo ông Hegseth, việc triển khai các phương tiện hỗ trợ không kích tầm thấp và tốc độ chậm này là minh chứng cho thấy hệ thống phòng không của đối phương đã bị suy yếu đáng kể, đồng thời hệ thống chỉ huy và kiểm soát cũng ghi nhận sự rạn nứt.
Thông tin này được đưa ra sau các báo cáo cho thấy hơn 150 tàu chiến của Hải quân Iran đã bị đánh chìm kể từ khi xung đột bùng phát. Trước đó, Tướng Dan Razin Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, xác nhận lực lượng máy bay A-10 và AH-64 hiện đang tích cực nhắm mục tiêu vào các tàu tấn công nhanh, bao gồm cả các tàu điều khiển từ xa chở bom đe dọa an toàn của các tàu chở dầu tại eo biển.
Năng lực tác chiến của cường kích A-10 và trực thăng Apache
A-10 Thunderbolt II là dòng máy bay tấn công cận âm được thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ hỗ trợ không quân tầm gần. Vũ khí nổi bật nhất của loại phi cơ này là pháo Gatling 7 nòng GAU-8/A Avenger cỡ 30mm, có tốc độ bắn lên tới 3.900 viên/phút và tầm bắn hiệu quả đạt 1.200m. Loại pháo này được đánh giá là công cụ hiệu quả để truy quét các mục tiêu di động tốc độ cao trên mặt nước.
Song song với đó, trực thăng AH-64 Apache cũng đóng vai trò then chốt với trang bị súng máy 30mm M230 và các giá treo vũ khí đa năng. Đáng chú ý, một số đơn vị Apache triển khai tại Trung Đông đã được nâng cấp để tích hợp tên lửa Spike NLOS. Đây là loại tên lửa dẫn đường quang học có tầm bắn lên đến 50km đối với thế hệ mới nhất, mang lại khả năng tấn công chính xác từ khoảng cách xa cho lực lượng trực thăng.
Căng thẳng tại tuyến hàng hải huyết mạch
Mặc dù quân đội Mỹ đang sử dụng nhiều phương tiện hiện đại để gia tăng áp lực, eo biển Hormuz vẫn ghi nhận những diễn biến phức tạp. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trước đó đã đưa ra cảnh báo về việc tấn công bất kỳ tàu thuyền nào đi qua khu vực này. Thực tế đã có nhiều tàu bị trúng hỏa lực tại eo biển và các vùng biển lân cận kể từ khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ-Israel và Iran bắt đầu, khiến tuyến đường thủy này rơi vào tình trạng đóng cửa hiệu quả.


