Mỹ điều động hàng chục tiêm kích tàng hình F-35 và hệ thống phòng không đến Jordan

Thành Vinh22/02/2026 20:01

Hình ảnh vệ tinh ghi nhận số lượng máy bay chiến đấu tại căn cứ Muwaffaq Salti tăng gấp ba lần bình thường, trong khi Iran khẩn trương chuẩn bị phương án đối phó.

Hàng chục máy bay chiến đấu của Mỹ, bao gồm các dòng tiêm kích tàng hình hiện đại, đã được phát hiện tại căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan. Động thái triển khai quân sự quy mô lớn này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran đang có những dấu hiệu leo thang mới.

Gia tăng hiện diện quân sự tại căn cứ Muwaffaq Salti

Theo dữ liệu hình ảnh vệ tinh được ghi nhận vào ngày 20/2, căn cứ không quân Muwaffaq Salti hiện là nơi đồn trú của hơn 60 máy bay tấn công, con số này cao gấp ba lần so với quy mô triển khai thông thường tại đây. Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy ít nhất 68 máy bay vận tải quân sự đã hạ cánh xuống căn cứ này kể từ ngày 15/2.

Tiêm kích F-35 của Mỹ tại Jordan
Tiêm kích F-35 của Mỹ tại Jordan.

Các hình ảnh phân tích cho thấy sự xuất hiện của tiêm kích tàng hình F-35, dòng máy bay chiến đấu hiện đại hơn so với các phi đội thường trực tại khu vực này. Ngoài ra, nhiều máy bay không người lái (UAV), trực thăng và các hệ thống phòng không mới cũng đã được đưa tới. Các quan chức Jordan xác nhận với giới truyền thông rằng việc Mỹ bổ sung lực lượng là một phần của thỏa thuận hợp tác quốc phòng song phương.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đề cập đến việc điều động một "hạm đội khổng lồ" hướng về phía Iran. Ông đưa ra cảnh báo rằng nếu không đạt được một thỏa thuận công bằng về việc từ bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân, các hành động quân sự trong tương lai có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều so với trước đây.

Chiến thuật phòng ngừa và tái thiết của Iran

Đối phó với các động thái từ Mỹ, Iran đang đẩy nhanh tiến độ khôi phục các công trình tại khu công nghiệp Hafte Tir, gần thành phố Isfahan. Đây là cơ sở then chốt trong việc chế tạo các bộ phận cho máy ly tâm làm giàu uranium, vốn từng chịu các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc vào tháng 10/2025.

Jeffrey Lewis, chuyên gia an ninh tại Đại học Middlebury, nhận định rằng tốc độ tái thiết của Iran cho thấy họ có khả năng đã di dời hoặc thay thế các thiết bị quan trọng vào hệ thống hầm ngầm kiên cố để tránh các cuộc không kích. Bên cạnh đó, Tehran cũng thực hiện các thay đổi đáng chú ý trong cấu trúc chỉ huy:

  • Tăng cường quyền lực cho Hội đồng An ninh Tối cao dưới sự điều hành của Ali Larijani.
  • Bổ nhiệm cựu tư lệnh Ali Shamkhani làm Thư ký Hội đồng Quốc phòng để tối ưu hóa công tác chuẩn bị chiến đấu.

Diễn biến thực địa và các cuộc diễn tập quân sự

Trong một động thái mang tính răn đe, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tạm thời phong tỏa một phần eo biển Hormuz – tuyến đường vận tải chiếm 1/5 sản lượng dầu toàn cầu – để thực hiện diễn tập. Cùng thời điểm, Hải quân Iran đã phối hợp diễn tập chung với Nga tại vịnh Oman và phía Bắc Ấn Độ Dương.

Tình hình trở nên phức tạp hơn khi các sự cố va chạm trực tiếp đã xuất hiện. Đầu tháng 2, tiêm kích F-35C thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã bắn hạ một máy bay không người lái của Iran khi phương tiện này tiếp cận gần chiến hạm Mỹ. Ngoài ra, các xuồng vũ trang của Iran cũng đã có hành động tiếp cận tàu chở dầu treo cờ Mỹ tại khu vực.

Theo giáo sư Vali Nasr từ Đại học Johns Hopkins, chiến lược hiện tại của Iran là thuyết phục Washington rằng một cuộc xung đột tổng lực sẽ gây ra tổn thất vô cùng lớn. Điều này buộc Mỹ phải cân nhắc kỹ lưỡng các chi phí về quân sự và kinh tế trước khi quyết định thực hiện bất kỳ chiến dịch tấn công quy mô nào vào lãnh thổ Iran.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Mỹ điều động hàng chục tiêm kích tàng hình F-35 và hệ thống phòng không đến Jordan
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO