Mỹ điều máy bay ném bom B-1 và B-52 tấn công mạng lưới tên lửa ngầm của Iran

Thành Vinh17/03/2026 11:31

Quân đội Mỹ đã triển khai oanh tạc cơ chiến lược B-1 Lancer và B-52 Stratofortress nhằm phá hủy các 'thành phố tên lửa' nằm sâu dưới lòng đất của Iran.

Trong khuôn khổ chiến dịch quân sự mang tên "Chiến dịch Cuồng nộ", quân đội Mỹ đã mở rộng quy mô tấn công nhắm vào các hạ tầng quân sự chiến lược của Iran. Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, xác nhận lực lượng nước này đã phá hủy hoặc đánh chìm hơn 50 tàu hải quân cùng nhiều mục tiêu trọng yếu trong 10 ngày đầu tiên. Đáng chú ý nhất là việc huy động các dòng máy bay ném bom chiến lược nhằm vô hiệu hóa hệ thống căn cứ ngầm kiên cố của Tehran.

Khói lửa bao trùm khu vực Trung Đông do các cuộc không kích từ quân đội Mỹ.
Khói lửa vẫn bao trùm khắp khu vực Trung Đông. (Ảnh: AP)

Hệ thống 'thành phố tên lửa' ngầm của Iran

"Thành phố tên lửa" là mạng lưới căn cứ khổng lồ do Lực lượng Không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) vận hành. Các tổ hợp này được xây dựng sâu dưới lòng núi với độ sâu lên tới 500 m, trang bị hệ thống đường ray vận chuyển và trung tâm điều hành khép kín. Theo các nhà phân tích quân sự, Iran sở hữu khoảng 2.500 đến 3.000 tên lửa đạn đạo tầm xa, bao gồm các mẫu Shahab-3, Sejjil và Khorramshahr.

Chiến lược xây dựng căn cứ ngầm này được Iran đúc kết sau kinh nghiệm từ cuộc xung đột Iran - Iraq (1980-1988). Mục tiêu của Tehran là tạo ra một kho vũ khí "bất đối xứng" nhằm gây áp lực lên hệ thống phòng thủ của đối phương. Tuy nhiên, hiệu quả của mạng lưới này đang bị thách thức khi máy bay không người lái và oanh tạc cơ của Mỹ liên tục giám sát, tấn công các bệ phóng ngay khi chúng lộ diện để khai hỏa.

Sức mạnh tấn công của B-1 và B-52

Để xuyên thủng các công trình kiên cố, Mỹ đã tăng cường lực lượng tại căn cứ RAF Fairford (Anh) với tổng cộng 15 máy bay ném bom, bao gồm 12 chiếc B-1 và 3 chiếc B-52. Trong các đợt không kích vừa qua, B-52 đã chứng minh khả năng linh hoạt khi có thể bay thấp ở tốc độ Mach 0.5 để tránh radar hoặc leo cao hơn 15.000 m để thả bom chính xác.

Tiêm kích F-15 phối hợp tác chiến cùng máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ.
Tiêm kích F-15 tham gia tập trận cùng máy báy ném bom B-52. (Ảnh: AP)

Mặt khác, oanh tạc cơ siêu thanh B-1 Lancer đóng vai trò then chốt nhờ tải trọng vũ khí lên tới 34.019 kg. Loại máy bay này có thể mang theo bom dẫn đường GPS JDAM, tên lửa hành trình JASSM và đặc biệt là biến thể BLU-109 nặng 2.000 pound chuyên dụng để phá hủy các hầm ngầm bê tông cốt thép.

Máy bay ném bom chiến lược B-1 Lancer với khả năng mang tải trọng vũ khí khổng lồ.
Máy bay ném bom B-1 của Mỹ.

Triển vọng chiến dịch và vũ khí xuyên phá hầm ngầm

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết máy bay tàng hình B-2 cũng đã tham gia tấn công các cơ sở tên lửa chôn sâu bằng bom xuyên phá nặng 2.000 pound. Dù B-2 có khả năng tàng hình ưu việt, nhưng B-1 và B-52 lại được ưu tiên sử dụng để duy trì cường độ không kích cao nhờ khả năng triển khai tiền phương và quy trình bảo dưỡng ít phức tạp hơn.

Các hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy nhiều tàn tích cháy âm ỉ gần lối vào các "thành phố tên lửa". Việc Mỹ công khai nạp đạn dược phá hầm ngầm tại căn cứ ở Anh được xem là thông điệp chiến lược gửi tới Tehran. Giới phân tích nhận định, nếu hệ thống phòng không của Iran tiếp tục suy yếu, các oanh tạc cơ hạng nặng của Mỹ có thể gia tăng nhịp độ tấn công, trực tiếp đe dọa khả năng răn đe hạt nhân và tên lửa của quốc gia này.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Mỹ điều máy bay ném bom B-1 và B-52 tấn công mạng lưới tên lửa ngầm của Iran
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO