Mỹ điều thêm quân tới Syria để ... rút quân; Malaysia bầu được Nhà vua mới

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Mỹ đưa thêm binh sĩ tới Syria để chuẩn bị rút quân; Malaysia bầu được Nhà vua mới; EU sẵn sàng lùi thời hạn Brexit ngày 29/3; Hàn Quốc chi 25 triệu USD cho các dự án hợp tác liên Triều... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Mỹ đưa thêm binh sĩ tới Syria để chuẩn bị rút quân

Binh sĩ Mỹ tuần tra tại Syria. Ảnh: AFP.
Binh sĩ Mỹ tuần tra tại Syria. Ảnh: AFP

Mỹ triển khai thêm một số binh sĩ tới Syria để bảo vệ lực lượng quân sự tại đây trong quá trình họ rút về nước theo lệnh của Tổng thống Donald Trump, CNN ngày 23/1 dẫn lời hai quan chức quốc phòng Mỹ cho biết. 

Các binh sĩ có thể vào ra Syria hoặc đi tới nhiều địa điểm khác nhau trên đất nước này để đảm bảo an ninh cho tiến trình rút quân bằng đường bộ và đường hàng không. Những binh sĩ được triển khai tới Syria nhiều khả năng là lính bộ binh, số lượng không được tiết lộ. Các quan chức Mỹ không xác nhận việc Mỹ bắt đầu rút quân hoặc nêu thời điểm rút quân trong tương lai vì lý do an ninh. 

Liên Hợp quốc hối thúc đối thoại ở Venezuela để tránh 'thảm họa'

Chủ tịch Quốc hội Juan Guaido tự phong là Tổng thống lâm thời của Venezuela. Ảnh: AFP/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Juan Guaido tự phong là Tổng thống lâm thời của Venezuela. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng AFP, ngày 24/1, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi tổ chức đối thoại tại Venezuela để tránh cuộc khủng hoảng chính trị vượt ngoài tầm kiểm soát, sau khi thủ lĩnh đối lập Juan Guaido tự xưng là tổng thống lâm thời.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ), ông Guterres nói: "Những gì chúng tôi hy vọng là đối thoại có thể diễn ra, và điều chúng tôi tránh tình hình leo thang dẫn đến kiểu xung đột mà sẽ trở thành thảm họa đối với người dân Venezuela và khu vực."

Hàn Quốc chi 25 triệu USD cho các dự án hợp tác liên Triều

  • Chú thích ảnh
    Khu công nghiệp liên Triều Kaesong. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 24/1 thông báo chính phủ nước này đã thông qua dự toán chi 28,3 tỷ won (tương ứng 25 triệu USD) cho 6 dự án hợp tác liên Triều. Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, Hội đồng thúc đẩy hợp tác và giao lưu liên Triều đã thông qua dự toán trên, bao gồm khoản tiền 8,8 tỷ won chi cho một tổ chức có chức năng hỗ trợ các công ty có nhà máy trong khu công nghiệp chung Kaesong ở thành phố biên giới Kaesong của Triều Tiên. Khu công nghiệp chung này đã đóng cửa từ năm 2016 do bất đồng lúc bấy giờ giữa hai miền liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa gây tranh cãi của Triều Tiên. 

Ngoài ra, khoản dự toán trên bao gồm khoản chi 6,16 tỷ won cho văn phòng liên lạc văn phòng chung ở Kaesong và 6,34 tỷ won cho Trung tâm Tương lai Triều Tiên thống nhất - một viện giáo dục liên quan thống nhất.

Tổng thống Trump hoãn đọc Thông điệp liên bang cho đến khi chính phủ mở cửa

tong thong trump hoan doc thong diep lien bang cho den khi chinh phu mo cua hinh 1

Tổng thống Trump đọc thông điệp liên bang năm 2018. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/1 cho biết ông sẽ hoãn đọc thông điệp Liên bang cho đến khi Chính phủ được mở cửa trở lại. Trong lá thư gửi Tổng thống Trump tuần trước, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã kêu gọi ông hoãn đọc thông điệp liên bang cho đến khi chính phủ Mỹ mở cửa trở lại. Là Chủ tịch Hạ viện, bà Pelosi có đặc quyền mời Tổng thống đọc thông điệp liên bang hàng năm tại Nhà Hạ viện.

Phản ứng trước quyết định của Chủ tịch Hạ viện, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, đây là đặc quyền của bà Pelosi, ông sẽ không tìm kiếm một địa điểm khác thay thế, bởi vì không có địa điểm nào xứng đáng và quan trọng hơn Hạ viện. Ông sẽ có bài phát biểu sau khi tình trạng đóng cửa chính phủ chấm dứt. Tổng thống Trump cũng khẳng định sẽ có bài phát biểu Thông điệp Liên bang "lớn" trong tương lai gần.

EU sẵn sàng lùi thời hạn Brexit ngày 29/3

Chú thích ảnh
Thủ tướng Áo Sebastian Kurz. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 24/1, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz thông báo cho Anh biết rằng Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng lùi thời điểm Anh chính thức rời liên minh - vốn dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 29/3, đồng thời khẳng định EU mong muốn sẽ lùi tới sau các cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vào tháng 5 tới.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, Thủ tướng Kurz cho biết EU đã chuẩn bị để làm mọi việc có thể để tránh một kịch bản Brexit không thỏa thuận và cũng chuẩn bị trong trường hợp cần thiết thì sẽ lùi ngày chính thức diễn ra Brexit nếu phía Anh cũng mong muốn điều này. 

Malaysia bầu được Nhà vua mới

malaysia bau duoc nha vua moi hinh 1

Tiểu vương Sultan Abdullah. Ảnh: Bernama

Ngày 24/1, tiểu vương bang Pahang, Sultan Abdullah, đã chính thức trở thành quốc vương mới của Malaysia sau cuộc họp của các gia đình hoàng tộc. Tiểu vương Sultan Abdullah sẽ thay thế vua Sultan Muhammad V, người bất ngờ thoái vị vào đầu tháng này sau khi kết hôn. Theo thông cáo của Hoàng gia Malaysia, vị Vua mới sẽ trị vì đất nước trong nhiệm kỳ 5 năm, bắt đầu từ ngày 31/1.

Malaysia là quốc gia theo chế độ quân chủ, nhưng có sự sắp xếp độc đáo khi ngai vàng quốc gia đổi chủ 5 năm một lần, giữa 9 tiểu vương đứng đầu 9 bang Hồi giáo. Tất cả các tiểu vương sẽ gặp nhau tại cung điện quốc gia ở Kuala Lumpur, trong một cuộc họp mặt được gọi là Hội nghị các nhà vua để bầu ra vị vua mới. Theo hệ thống luân chuyển, tiểu vương bang Pahang đang đứng đầu danh sách này.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.