Mỹ đình chỉ 26 chuyến bay của các hãng hàng không Trung Quốc

Hoàng Bách (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 25/8, chính phủ Mỹ cho biết sẽ đình chỉ 26 chuyến bay từ Mỹ tới Trung Quốc của 4 hãng hàng không Trung Quốc. Đây được xem là hành động đáp trả việc chính phủ Trung Quốc quyết định đình chỉ một số chuyến bay của các hãng hàng không Mỹ.
Ảnh minh họa: AFP

Ảnh minh họa: AFP

Quyết định trên sẽ ảnh hưởng tới các chuyến bay của các hãng hàng không Xiamen, Air China, China Southern Airlines và China Eastern Airlines từ ngày 5/9 đến 28/9, bao gồm 19 chuyến bay khởi hành từ Los Angeles và 7 chuyến bay của hãng hàng không China Eastern khởi hành từ New York. Bộ Vận tải Mỹ (USDOT) cho biết mới đây 26 chuyến bay của các hãng hàng không Mỹ American Airlines, Delta Air Lines và United Airlines đã bị Trung Quốc đình chỉ vì quan ngại về số ca mắc Covid-19 gia tăng.

Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington Liu Pengyu nói rằng, hành động của USDOT là “cực kỳ vô trách nhiệm” và “đình chỉ một cách vô cớ các chuyến bay của các hãng hàng không Trung Quốc”.

Đại sứ quán này cho biết, các biện pháp “ngắt mạch” phòng Covid-19 của Trung Quốc là công bằng và minh bạch, được áp dụng cho cả các hãng hàng không Trung Quốc và nước ngoài và nhất quán với các thỏa thuận vận tải hàng không song phương.

USDOT cho biết, đến ngày 7/8, các nhà chức trách Trung Quốc đã sửa đổi chính sách của mình, theo đó nếu số hành khách trên một chuyến bay tới Trung Quốc xét nghiệm dương tính với Covid-19 đạt 4% tổng số, thì sẽ bị đình chỉ một chuyến bay. Nếu con số này chạm mốc 8%, 2 chuyến bay sẽ bị đình chỉ.

USDOT nói rằng, Mỹ đã nhiều lần bày tỏ thái độ phản đối với Trung Quốc, với quan điểm các quy định đặt “trách nhiệm không hợp lý lên các hãng hàng không” khi hành khách xét nghiệm dương tính trước khi lên máy bay khởi hành từ Mỹ mà lại “xét nghiệm dương tính Covid-19 sau khi đến Trung Quốc”.

Beijing và Washington đã có bất đồng về dịch vụ hàng không kể từ khi đại dịch xuất hiện. Hồi tháng 1, Bộ Vận tải Mỹ cũng đã đình chỉ 44 chuyến bay từ Mỹ tới Trung Quốc của 4 hãng hàng không Trung Quốc, để đáp trả việc Trung Quốc quyết định đình chỉ 44 chuyến bay của các hãng hàng không Mỹ.

Hồi tháng 8/2021, USDOT đã giới hạn 4 chuyến bay từ các hãng hàng không Trung Quốc chỉ được chở 40% số khách trong 4 tuần lễ, sau khi Bắc Kinh áp các hạn chế tương tự đối với 4 chuyến bay của United Airlines.

3 hãng hàng không của Mỹ và 4 hãng hàng không của Trung Quốc thường khai thác khoảng 20 chuyến bay mỗi tuần qua lại giữa 2 quốc gia, thấp hơn nhiều con số hơn 100 chuyến mỗi tuần trước đại dịch.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.