Mỹ đối mặt lỗ hổng vũ khí sau xung đột Iran: Cần ít nhất 3 năm để phục hồi kho tên lửa
Báo cáo từ CSIS cảnh báo việc tiêu thụ hàng nghìn tên lửa Tomahawk và Patriot khiến kho dự trữ của Mỹ suy giảm, đe dọa khả năng sẵn sàng chiến đấu tại các khu vực trọng yếu.
Theo báo cáo mới nhất từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), quân đội Mỹ đối mặt với thách thức lớn khi cần ít nhất 3 năm để bù đắp lượng vũ khí hiện đại tiêu hao sau xung đột với Iran. Việc cạn kiệt các dòng tên lửa chủ lực như Tomahawk, Patriot và THAAD đang tạo ra những lỗ hổng an ninh đáng lo ngại, đặc biệt là tại khu vực Tây Thái Bình Dương.
Áp lực phục hồi kho dự trữ vũ khí chiến lược
Báo cáo công bố ngày 28/5 của CSIS chỉ ra rằng các nhà thầu quốc phòng Mỹ sẽ mất nhiều năm để khôi phục mức dự trữ của ba hệ thống vũ khí cốt yếu. Các hệ thống này bao gồm tên lửa hành trình Tomahawk - vũ khí tấn công tầm xa chiến lược, cùng hệ thống phòng thủ Patriot và THAAD - hai lá chắn quan trọng đối phó với tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái.
Mặc dù chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đề xuất ngân sách quốc phòng kỷ lục 1.500 tỷ USD cho năm 2027, các chuyên gia nhận định vấn đề cốt lõi không nằm ở tài chính mà là thời gian. Việc mở rộng dây chuyền sản xuất cho các hệ thống công nghệ cao cực kỳ phức tạp và không thể thực hiện trong một sớm một chiều. Giai đoạn dễ bị tổn thương này dự kiến sẽ kéo dài cho đến khi lượng dự trữ trở lại mức an toàn như trước xung đột.

Thách thức từ năng lực sản xuất công nghiệp
Dữ liệu từ CSIS ước tính Mỹ đã phóng hơn 1.000 tên lửa Tomahawk trong quá trình xung đột. Với tốc độ sản xuất hiện tại chưa đầy 200 tên lửa mỗi năm, phải đến cuối năm 2030 kho dự trữ này mới có thể phục hồi hoàn toàn. Để đối phó, tập đoàn Raytheon (thuộc RTX) đang nỗ lực nâng công suất lên 1.000 tên lửa mỗi năm thông qua việc mở rộng nhà máy tại bang Alabama và Arizona.
Tương tự, việc bù đắp hơn 1.000 tên lửa đánh chặn Patriot và 290 tên lửa THAAD dự kiến kéo dài đến cuối năm 2029. Lockheed Martin, đơn vị sản xuất chính, đang đầu tư 9 tỷ USD từ nay đến năm 2030 để mở rộng quy mô. Một cơ sở sản xuất mới tại bang Alabama đã được đưa vào vận hành nhằm đẩy nhanh tốc độ cung ứng đạn dược.

Tranh cãi về khả năng sẵn sàng chiến đấu
Trong khi Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell khẳng định quân đội Mỹ vẫn đủ nguồn lực thực hiện mọi nhiệm vụ, nhiều chuyên gia và nghị sĩ lại bày tỏ sự thận trọng. Bà Virginia Burger từ tổ chức Project On Government Oversight cảnh báo rằng việc rút kho dự trữ xuống mức thấp kỷ lục có thể tạo ra rủi ro lớn nếu nảy sinh thêm các mặt trận mới.
Vấn đề thiếu hụt đạn dược cũng trở thành tâm điểm tại Quốc hội Mỹ. Trong khi Đảng Dân chủ chỉ trích việc phát động xung đột không qua phê chuẩn, một số nghị sĩ Cộng hòa cho rằng nguyên nhân còn đến từ việc Mỹ phải chia sẻ hệ thống Patriot để hỗ trợ Ukraine và đáp ứng đơn hàng của 17 quốc gia đồng minh khác. Theo ông Mark Cancian, cố vấn cấp cao tại CSIS, sự thiếu hụt này phản ánh những hạn chế kéo dài của nền công nghiệp quốc phòng Mỹ từ sau thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Bảng thống kê dự báo phục hồi kho vũ khí
| Hệ thống vũ khí | Số lượng tiêu hao ước tính | Thời gian dự kiến phục hồi |
|---|---|---|
| Tên lửa Tomahawk | Hơn 1.000 quả | Cuối năm 2030 |
| Tên lửa Patriot | Hơn 1.000 quả | Giữa năm 2029 |
| Tên lửa THAAD | Gần 290 quả | Cuối năm 2029 |
Nhìn chung, dù các tập đoàn quốc phòng đang đầu tư mạnh mẽ vào dây chuyền sản xuất, Mỹ vẫn phải đối mặt với một khoảng trống chiến lược trong vài năm tới. Sự ưu tiên cung ứng đang được cân nhắc kỹ lưỡng giữa nhu cầu nội tại và các cam kết hỗ trợ quốc tế nhằm đảm bảo không làm suy yếu khả năng răn đe tại các khu vực trọng yếu.


