Mỹ đưa chuyên cơ của Tổng thống Moon vào danh sách đen

Chosun Ilbo cho biết, chuyên cơ của Tổng thống Moon Jae-in bị cấm vào Mỹ nếu không có giấy phép đặc biệt vì nó từng chở ông tới Triều Tiên.
Mỹ đưa chuyên cơ của Tổng thống Moon vào danh sách đen ảnh 1

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (giữa) bắt tay Trưởng Văn phòng Tổng thống Czech Jan Novák (trái) khi tới Prague ngày 27/11. Ảnh: Chosun Ilbo.

Mỹ liệt máy bay chở Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào danh sách đen vì lý do phi cơ này đã chở ông Moon tới Triều Tiên, Chosun Ilbo hôm qua đưa tin. Một nguồn tin ngoại giao giấu tên cho biết, "máy bay trong danh sách đen chỉ có thể đến Mỹ khi được cấp phép đặc biệt".

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 9 năm ngoái ký sắc lệnh hành pháp cấm mọi máy bay từng tới Triều Tiên vào Mỹ trong vòng 180 ngày, song vẫn chấp nhận một số ngoại lệ.

Một quan chức Chính phủ Mỹ xác nhận máy bay của Tổng thống Moon đã được cấp phép đặc biệt khi ông tới New York vào ngày 24/9 để tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và gặp người đồng cấp Mỹ.

Tháng trước, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc phải chọn Cộng hòa Czech làm nơi tiếp nhiên liệu giữa chặng cho máy bay chở Tổng thống Moon tới Argentina dự Hội nghị thượng đỉnh G20 bởi lệnh cấm vẫn còn hiệu lực. Ban đầu, máy bay định đáp tại Los Angeles để ông Moon gặp gỡ cộng đồng người Mỹ gốc Hàn tại đây.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có ba cuộc gặp thượng đỉnh trong năm nay, trong đó lần gặp thứ ba diễn ra ở Bình Nhưỡng. Trong lần gặp này, ông Moon đã bay bằng chuyên cơ tới thủ đô Triều Tiên để gặp ông Kim để bàn về việc cải thiện quan hệ giữa hai miền và phi hạt nhân hóa.

Mỹ đưa chuyên cơ của Tổng thống Moon vào danh sách đen ảnh 2

Kim Jong-un (trái) đón ông Moon Jae-in ở sân bay Bình Nhưỡng hồi tháng 9. Ảnh: AFP.

Chuyên cơ chở Tổng thống Hàn Quốc thực hiện các chuyến bay ra nước ngoài là một chiếc Boeing 747-400 được thuê của hãng hàng không Korean Air. Chiếc máy bay này được sơn màu trắng cùng các vạch đỏ, xanh ở bên thân.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.