Mỹ dùng giải pháp 'cây gậy' buộc Triều Tiên quay lại đàm phán

Theo An Hồng (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết đang "lắng nghe và chờ đợi" Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán về vấn đề hạt nhân.
Mỹ dùng giải pháp 'cây gậy' buộc Triều Tiên quay lại đàm phán ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: The Hill.

"Chúng tôi không dùng 'cà rốt' để thuyết phục họ tham gia đàm phán. Chúng tôi đang sử dụng những 'cây gậy' lớn. Triều Tiên cần phải hiểu điều này", The Hill dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói trong cuộc phỏng vấn dự kiến phát trên kênh CBS ngày 18/2, ám chỉ Washington duy trì lập trường cứng rắn đối với vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Ngoại trưởng Tillerson nhấn mạnh chiến dịch gây sức ép của Mỹ và đồng minh bao gồm các biện pháp trừng phạt kinh tế "đang phát huy tác dụng với Triều Tiên".

Hàn Quốc và Triều Tiên gần đây đã nối lại đối thoại sau nhiều năm căng thẳng, làm dấy lên đồn đoán về khả năng sớm diễn ra đối thoại trực tiếp giữa Washington và Bình Nhưỡng.

"Công việc của tôi trên cương vị ngoại trưởng là đảm bảo phía Triều Tiên hiểu chúng tôi để ngỏ các kênh liên lạc", ông Tillerson nói. "Tôi đang lắng nghe. Tôi không gửi đi nhiều thông điệp tới Triều Tiên vì hiện tại không có gì để nói với họ. Vì vậy, tôi lắng nghe và chờ đợi họ nói rằng họ đã sẵn sàng đối thoại".

Cũng trong tuần qua, Phó tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố Washington và Seoul đã nhất trí để ngỏ khả năng tiến tới đàm phán trực tiếp Mỹ - Triều Tiên nhằm thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên mà không ràng buộc điều kiện tiên quyết.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.