Mỹ gây sức ép buộc Saudi Arabia từ bỏ tiêm kích KAAN và JF-17
Washington lo ngại việc Riyadh hợp tác quân sự với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan sẽ ảnh hưởng đến thị phần xuất khẩu vũ khí của Mỹ, đặc biệt là hợp đồng F-35.
Chính quyền Mỹ đang bày tỏ sự không hài lòng trước những nỗ lực của Saudi Arabia trong việc thu hút các đối tác quốc phòng mới. Washington lo ngại rằng các thỏa thuận quân sự giữa Riyadh với những quốc gia khác, đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ gây tác động tiêu cực đến doanh số xuất khẩu vũ khí của Mỹ sang vương quốc này.

Trong cuộc gặp gần đây tại Washington, Tổng thống Donald Trump đã xác nhận kế hoạch bán máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 cho Saudi Arabia như một phần của thỏa thuận quốc phòng quy mô lớn. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao Mỹ vẫn yêu cầu phía Riyadh cung cấp thông tin minh bạch về các mối liên hệ kỹ thuật quân sự với các quốc gia khác trong khu vực.
Đình chỉ kế hoạch mua tiêm kích JF-17
Theo nguồn tin từ Middle East Eye, Washington cho biết họ đã đạt được thỏa thuận với Saudi Arabia về việc từ bỏ kế hoạch mua máy bay chiến đấu JF-17 Thunder từ Pakistan. Trước đó, hai bên từng thảo luận về khả năng xóa nợ cho Islamabad để đổi lấy việc cung cấp dòng tiêm kích hạng nhẹ này.
Dưới áp lực trực tiếp từ phía Mỹ, quá trình đàm phán mua sắm JF-17 hiện đã bị đình chỉ. Đây được xem là động thái nhằm duy trì sự phụ thuộc về công nghệ hàng không của Riyadh vào các hệ thống vũ khí phương Tây.

Rào cản đối với dự án tiêm kích KAAN
Mối lo ngại lớn nhất của Lầu Năm Góc hiện nay là khả năng Saudi Arabia tham gia vào chương trình phát triển chiến đấu cơ thế hệ thứ năm KAAN của Thổ Nhĩ Kỳ. Cho đến nay, Riyadh vẫn chưa đưa ra bất kỳ đảm bảo chính thức nào cho phía Mỹ rằng họ sẽ không hợp tác trong dự án này.
Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đặt nghi vấn về tính khả thi của việc mua máy bay từ Thổ Nhĩ Kỳ, do Saudi Arabia vốn đã sở hữu phi đội tiêm kích F-15 và Eurofighter Typhoon rất mạnh mẽ. Luận điểm chính của Nhà Trắng là các khoản đầu tư cho chương trình KAAN thực chất nên được dành cho ngân sách mua sắm các sản phẩm quốc phòng của Mỹ.
Hiện tại, chính quyền Tổng thống Trump đang tìm mọi cách để củng cố vị thế của Hoa Kỳ như là nhà cung cấp vũ khí độc quyền cho vương quốc vùng Vịnh này, nhằm bảo vệ lợi ích kinh tế và chiến lược dài hạn tại Trung Đông.


