Quốc tế

Mỹ gia tăng sức ép, thúc đẩy Ukraine tổ chức bầu cử vào tháng 5/2026?

Hoàng Bách 07/02/2026 10:39

Các nhà đàm phán của Mỹ được cho là đang hối thúc Ukraine tiến hành bầu cử tổng thống trong thời gian sớm nhất, có thể diễn ra song song với một cuộc trưng cầu ý dân về thỏa thuận hòa bình.

Các phái đoàn tham dự vòng đàm phán 3 bên tại Abu Dhabi trong ngày làm việc đầu tiên 4/2. Ảnh: Bộ Ngoại giao Qatar/AFP
Các phái đoàn tham dự vòng đàm phán 3 bên tại Abu Dhabi trong ngày làm việc đầu tiên 4/2. Ảnh: Bộ Ngoại giao Qatar/AFP

Hãng tin Reuters hôm 6/2 vừa qua dẫn lời ba nguồn tin thân cận cho biết, đội ngũ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy nhanh các nỗ lực nhằm thuyết phục Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tổ chức bầu cử.

Cụ thể, phái đoàn Mỹ do Đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner (con rể ông Trump) dẫn đầu, đã đưa ra đề nghị này với các quan chức Ukraine trong các cuộc gặp gần đây tại Abu Dhabi và Miami. Thông điệp được phía Mỹ nhấn mạnh là cuộc bỏ phiếu cần được tổ chức "sớm".

Nguồn tin của Reuters tiết lộ, các quan chức Mỹ và Ukraine đã thảo luận về kịch bản tổ chức bầu cử song song với một cuộc trưng cầu ý dân về thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga, dự kiến vào tháng 5 tới. Tuy nhiên, một số nguồn tin khác lại tỏ ra hoài nghi về mốc thời gian này, cho rằng nó "xa rời thực tế" trong bối cảnh xung đột hiện nay.

"Người Mỹ đang rất vội vã", một nguồn tin bình luận với Reuters.

Thực tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần kêu gọi nhà lãnh đạo Ukraine tổ chức bầu cử kể từ khi nhiệm kỳ 5 năm của ông Zelensky chính thức kết thúc vào tháng 5/2024. Phía Ukraine lâu nay vẫn lập luận rằng việc tổ chức bầu cử là bất khả thi trong điều kiện thiết quân luật. Tuy nhiên, vào tháng 12/2025, ông Zelensky từng để ngỏ khả năng sửa đổi luật pháp quốc gia để cho phép điều này diễn ra.

Theo RT, sức ép tổ chức bầu cử đến vào thời điểm nhạy cảm đối với chính quyền Kiev. Uy tín của Tổng thống Zelensky được cho là đang chịu ảnh hưởng sau loạt bê bối tham nhũng dẫn đến động thái từ chức của hai bộ trưởng và đặc biệt là Chánh văn phòng Tổng thống lâu năm Andrey Yermak.

Người thay thế ông Yermak đứng đầu Văn phòng Tổng thống vào tháng trước là ông Kirill Budanov - cựu lãnh đạo tình báo quân sự.

Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy sự cạnh tranh gay gắt về tỷ lệ tín nhiệm. Tổng thống Zelensky hiện nhận được 62% sự ủng hộ, đang tạm đứng sau cựu Tổng tư lệnh quân đội Valery Zaluzhny (72%) và tân Chánh văn phòng Kirill Budanov (70%).

Bên cạnh đó, vấn đề lãnh thổ vẫn là điểm nghẽn lớn nhất trong các cuộc đàm phán. Một nguồn tin khẳng định với Reuters rằng "vẫn chưa có tiến triển" nào trong việc giải quyết các tranh chấp lãnh thổ giữa Moskva và Kiev.

Về phía Nga, Moskva từng tuyên bố không còn coi ông Zelensky là nhà lãnh đạo hợp pháp của Ukraine do nhiệm kỳ đã kết thúc, đồng thời cảnh báo điều này có thể gây phức tạp cho việc ký kết bất kỳ hiệp định hòa bình nào.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 12/2025 cũng phát đi tín hiệu rằng Moskva sẵn sàng xem xét việc kiềm chế các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Ukraine trong ngày diễn ra bầu cử.

Đáp lại, ông Zelensky cho biết Ukraine sẽ cần tới 3 tháng để chuẩn bị cho công tác tổ chức bỏ phiếu, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu tiên quyết về các đảm bảo an ninh từ phía Mỹ để quy trình này có thể diễn ra an toàn.

Nguồn RT
Copy Link
0 0 0
x
Mỹ gia tăng sức ép, thúc đẩy Ukraine tổ chức bầu cử vào tháng 5/2026?
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO