Mỹ gọi các khu vực sáp nhập Nga là vấn đề cốt lõi ở xung đột Ukraine
Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ cho rằng, các khu vực của Ukraine đã sáp nhập vào Nga là vấn đề cốt lõi, cần được giải quyết trước tiên.

Theo hãng TASS ngày 22/3, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff tuyên bố rằng vấn đề chính trong cuộc xung đột ở Ukraine vẫn là tình trạng của Crimea, Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, cũng như các khu vực Zaporizhia và Kherson.
"Trước hết, tôi nghĩ vấn đề lớn nhất trong cuộc xung đột này là nằm ở bốn khu vực: Donetsk, Crimea, Lugansk và hai khu vực khác. Đây là những khu vực nói tiếng Nga. Đúng vậy, đã có những cuộc trưng cầu dân ý ở đó, trong đó phần lớn người dân bày tỏ mong muốn được sáp nhập vào Nga. Đúng vậy, tôi nghĩ đó là vấn đề then chốt trong cuộc xung đột. Đây là điều cần được giải quyết trước tiên và quan trọng nhất, và chúng tôi đang có những cuộc đàm phán rất, rất tích cực về chủ đề này" - đặc phái viên Witkoff nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo người Mỹ Tucker Carlson.
Ông Witkoff cho rằng, “không ai muốn nói về chuyện đó cả”. Theo ông Witkoff, các vùng lãnh thổ này trên thực tế đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga, nhưng vấn đề cốt lõi là sự công nhận của cộng đồng quốc tế. Đồng thời, các vấn đề hiến pháp của Ukraine liên quan đến những gì họ có thể từ bỏ về mặt lãnh thổ. “Liệu ông Zelensky có hợp pháp về mặt chính trị, nếu ông công nhận điều này hay không?”, ông Witkoff nói.
Các khu vực Donetsk, Lugansk, Zaporozhye và Kherson đã trở thành một phần của Nga sau kết quả trưng cầu dân ý được tổ chức tại những vùng đó từ ngày 23 đến ngày 27/9/2022. Crimea đã sáp nhập Nga sau cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào tháng 3/2014 trong bối cảnh diễn ra cuộc đảo chính ở Ukraine. Hơn 80% cư dân bán đảo có quyền bỏ phiếu đã tham gia cuộc trưng cầu dân ý; 96,7% cư dân Crimea và 95,6% cư dân Sevastopol đã bỏ phiếu ủng hộ việc thống nhất với Nga.
Ngoài ra, đặc phái viên Witkoff cho biết, hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Vladimir Putin có thể gặp nhau trong những tháng tới. Ông Putin đã nhận được tín hiệu từ ông Trump về mong muốn khôi phục quan hệ.
Ông Witkoff khẳng định, Mỹ không thể tiếp tục cung cấp tiền cho Ukraine vì coi đây là nguy cơ xảy ra chiến tran hạt nhân.