Mỹ gọi chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria là 'ý tưởng tồi tệ'

Hoàng Bách (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Giới chức Mỹ đang sử dụng các công cụ về kinh tế và ngoại giao để thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ ngừng chiến dịch quân sự tại Syria là điều được Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo The Tennessean. Cuộc phỏng vấn được xuất bản trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 11/10.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: EPA-EFE
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: EPA-EFE

“Hôm nay, kể cả khi tôi đang ngồi đây, thì ê kíp của tôi, các ê kíp của Bộ Ngoại giao đang ở thực địa, làm việc để thuyết phục Tổng thống Erdogan, Thổ Nhĩ Kỳ, rằng cuộc xâm lược này là không phù hợp”, Pompeo nói.

Khi được hỏi lý do chính xác tại sao Mỹ đã rút các lực lượng khỏi Syria, ông Pompeo nói: “Đêm 6/10, rõ ràng là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan sắp sửa tiến vào. Chúng tôi chỉ có chưa đầy 60 người ở khu vực đó. Họ không thể ở lại và bảo vệ mình an toàn. Tổng thống Trump đã quyết định đưa họ rời khỏi không gian đó khoảng 20-30 km”, ông giải thích.

“Chúng tôi đã hợp tác với người Kurd, Mỹ hợp tác với người Kurd không chỉ tại Syria, mà cả khắp Trung Đông, trong một thời gian rất dài. Họ là những đối tác tốt của chúng tôi tại những địa điểm ấy, và tôi rất tin tưởng rằng chính quyền này sẽ tiếp tục ủng hộ những người là bằng hữu tốt của nước Mỹ”, ông nói thêm.

“Chúng tôi đang thuyết phục họ rằng việc tiến vào Syria theo cách này, đe dọa mạng sống của người Kurd và những người khác trong khu vực - bao gồm người Công giáo và các dân tộc thiểu số cùng các cộng đồng tôn giáo khác - là một ý tưởng tồi tệ”. “Chúng tôi đang sử dụng mọi công cụ kinh tế và ngoại giao để thuyết phục họ ngừng hoạt động".

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo

“Người Kurd ở đây và ban lãnh đạo tại Thổ Nhĩ Kỳ cần hiểu rằng chúng tôi không nghĩ điều Tổng thống Erdogan làm là đúng đắn. Điều đó không đúng, và ông ấy cần phải ngừng lại”, ông lưu ý.

Hôm 7/10, Ankara thông báo phát động chiến dịch Mùa Xuân Hòa bình tại miền Bắc Syria, bắt đầu với các cuộc không kích nhằm vào các vị trí của người Kurd.

Mục tiêu của chiến dịch này là nhằm tạo một vùng đệm dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, nơi mà theo Ankara thì người di cư Syria trú ngụ tại Thổ Nhĩ Kỳ có thể hồi hương. Hãng thông tấn SANA của Syria đã chỉ trích chiến dịch này là hành vi gây hấn. Cộng đồng quốc tế cũng lên án các hành động của Ankara.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.