Mỹ hé lộ bí mật về các chuyến bay thử nghiệm tiêm kích MiG của Liên Xô tại Khu vực 51
Không quân Mỹ từng bí mật vận hành MiG-21 và MiG-23 tại Nevada để nghiên cứu tính năng kỹ chiến thuật của đối phương, phục vụ huấn luyện trong Chiến tranh Lạnh.
Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Không quân Mỹ (USAF) đã triển khai một chương trình thử nghiệm đầy tham vọng nhắm vào các dòng máy bay chiến đấu chủ lực của Liên Xô. Cụ thể, các phi công Mỹ đã trực tiếp điều khiển tiêm kích MiG-21 và MiG-23 trên bầu trời Khu vực 51 (Area 51) – một cơ sở quân sự tuyệt mật nằm tại bang Nevada.
Chiến lược thu giữ và khai thác công nghệ nước ngoài
Theo báo cáo của nhà báo Jack Buckby trên tạp chí 19FortyFive, các cơ quan tình báo Mỹ đã bắt đầu nỗ lực thu thập máy bay chiến đấu của Liên Xô từ cuối những năm 1960. Sau khi thành công có được các mẫu MiG-21 và MiG-23, USAF đã chuyển chúng về căn cứ tại Nevada để phục vụ mục đích nghiên cứu chuyên sâu.
Việc lựa chọn Khu vực 51 làm nơi thử nghiệm không phải là ngẫu nhiên. Chuyên gia Buckby nhận định rằng địa điểm này được bảo vệ nghiêm ngặt khỏi sự xâm nhập không phận, quyền tiếp cận bị hạn chế tối đa và sở hữu hạ tầng kỹ thuật cần thiết để giấu kín mọi hoạt động thử nghiệm công nghệ nước ngoài khỏi sự quan sát của các phương tiện tình báo đối phương.
Đánh giá khả năng không chiến và hoàn thiện chiến thuật
Tại cơ sở này, các phi công Mỹ thường xuyên thực hiện các cuộc diễn tập chiến đấu giả định với máy bay Liên Xô. Quá trình này đóng vai trò sống còn trong việc giúp Không quân Mỹ hiểu rõ ưu và nhược điểm của đối trọng, từ đó điều chỉnh và hoàn thiện các chiến thuật không chiến thực tiễn.
Đáng chú ý, các đợt đánh giá thực tế đã chứng minh nhiều giả định trước đó của phương Tây về máy bay MiG là thiếu chính xác. Trong các phân tích so sánh, giới chuyên gia xác định tiêm kích F-4 Phantom II của Mỹ có hiệu năng tương đương với MiG-25 của Liên Xô. Kết quả của một cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai loại máy bay này không chỉ phụ thuộc vào thông số kỹ thuật mà phần lớn nằm ở trình độ huấn luyện và kỹ năng của phi công.
Bảo tồn các di sản quân sự từ chiến trường
Bên cạnh các máy bay thu được qua con đường tình báo, Mỹ còn sở hữu các mẫu vật từ các cuộc xung đột trực tiếp. Vào tháng 10/2025, tạp chí The National Interest đưa tin một chiếc tiêm kích hạng nặng MiG-25, từng bị lực lượng Mỹ thu giữ tại Iraq vào năm 2003, sẽ được đưa vào trưng bày công khai. Địa điểm tiếp nhận là Bảo tàng Không quân Quốc gia Hoa Kỳ, đánh dấu một minh chứng lịch sử về cuộc đối đầu công nghệ giữa hai cường quốc quân sự hàng đầu thế giới.


