Mỹ: Hiệp ước hạt nhân với Nga không đáp ứng chiến lược hiện tại

Theo Phạm Huân (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết Mỹ sẽ rút khỏi INF do thỏa thuận này không còn đáp ứng được thực tế chiến lược hiện tại.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton ngày 23/10 cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục kế hoạch rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) với Nga. Ông Bolton cho biết cuộc gặp của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không làm ảnh hưởng tới kế hoạch này của Mỹ.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton ngày 23/10 đã có cuộc gặp trong vòng 90 phút tại điện Kremlin với Tổng thống Nga Putin. Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp, ông Bolton cho biết Mỹ sẽ rút khỏi INF do thỏa thuận này không còn đáp ứng được thực tế chiến lược hiện tại.

Mỹ: Hiệp ước hạt nhân với Nga không đáp ứng chiến lược hiện tại  ảnh 1
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton. Ảnh: The Hill

Theo ông Bolton, hiệp ước này đã lỗi thời do không bao gồm Trung Quốc, Iran và Triều Tiên, những nước được tự do sản xuất tên lửa hành trình và tên lửa đạo đạo tầm trung. Ông Bolton cũng nhấn mạnh việc Mỹ chính thức thông báo rút khỏi hiệp ước này sẽ theo một lộ trình nhất định. 

Trợ lý chính sách đối ngoại của điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết Nga coi chuyến thăm của Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ là dấu hiệu Washington muốn tiếp tục đối thoại về vấn đề này, điều mà Nga cũng mong muốn.

Cũng theo ông Ushakov, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ và Tổng thống Putin đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ về cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump tại Paris vào ngày 11/11 bên lề các sự kiện kỷ niệm chấm dứt Chiến tranh thế giới thứ nhất./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.