Mỹ hỗ trợ tỷ đô, lính Afganistan vẫn … thiếu giày

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ tài trợ tới 68 tỷ USD trong suốt 14 năm qua, nhưng các binh sĩ trong lực lượng quân đội và cảnh sát của Afganistan vẫn không có được những đôi giày tử tế.

Nếu lý thuyết “ấn tượng đầu tiên về người đối diện là từ đôi chân” là đúng, lực lượng an ninh Afganistan thực sự là một đội quân … lôm côm và rách rưới.

Trong một cuộc duyệt binh của tân binh mới nhập ngũ gần đây, một số binh sĩ đi những đôi bốt đen mỏng dính như giấy, một số đi những đôi bốt phù hợp để đi trên mặt tuyết nhẵn thín hơn là đứng trên mặt đá sỏi lổn nhổn.

anh chi nhan.JPG
Các tân binh Afganistan duyệt binh trong lễ tốt nghiệp Học viện Quân sự quốc gia tại Kabul. Ảnh: AP

Những người may mắn hơn thì được đi những đôi bốt có đệm lót êm hơn, màu cát vàng giống như một vị tướng Mỹ và đoàn tùy tùng của ông đã từng đi trong chuyến thăm Afganistan.

Năm 2012, khi liên quân quốc tế chuẩn bị rút quân khỏi Afganistan, trách nhiệm mua sắm quân trang đã được chuyển giao lại cho chính phủ nước này. Nhưng do tình trạng tham nhũng tràn lan, quản lý yếu kém, luôn tín nhiệm các nhà thầu chào giá thấp nhất, chủ yếu là các nhà cung cấp Trung Quốc, binh lính Afganistan vẫn thiếu bốt để đi.

Hàng nghìn đôi bốt cỡ 12 đã được cung cấp cho quân đội Afganistan, dù rất ít binh sĩ nước này có cỡ chân vượt quá 10.

Thậm chí có những đôi…mỗi chiếc một cỡ. Nếu như bốt vừa chân thì lại có chất lượng quá kém, đi một thời gian ngắn đã phải thay.

Mohammad Zamman Momozai, một sỹ quan cảnh sát ở Parwan cho biết: “Tôi nhiều lần nhận những đôi giày mới nguyên trong hộp nhưng mà đế giày đã bị nứt ra, và chúng tôi phải mang đến thợ sửa giày mới đi được”.

Do tình trạng tham nhũng tràn lan và năng lực yếu kém của phía Afganistan, liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã phải nhận lại trách việc mua sắm quân phục và bốt cho lực lượng quân đội và cảnh sát nước này.

Hiện nay, liên quân đang cố gắng chuyển sang Afganistan hơn 1 triệu đôi bốt mới nhằm đảm bảo lực lượng an ninh nước này có thể di chuyển thoải mái trên chiến trường. Những đề xuất mua bốt mới này đã được gửi đi từ hồi năm 2014.

Các lô bốt mới có trị giá khoảng 100 triệu USD riêng trong năm tài khóa 2016, với giá một đôi từ 75-90USD. Liên quân còn dự kiến bổ sung 215 triệu USD để mua sắm quân phục, bốt và một số quân trang khác cho lực lượng an ninh Afganistan trong năm tài khóa 2017. Khoảng 80% tổng kinh phí này sẽ được lấy từ nguồn thu thuế của Mỹ.

Các chuyến hàng chở bốt mới từ Mỹ sẽ được chuyển sang cho Afganistan phân phối và lưu kho. Bởi vậy các quan chức trong liên quân vẫn lo ngại vể khả năng những đôi bốt này có thể đến được đúng địa chỉ hay không.

Ông Ken Watson, chỉ huy lực lượng chủ chốt của Ủy ban Chuyển tiếp An ninh của NATO tại Afganistan ước tính, khoảng 10% số quân phục và bốt sẽ bị thất lạc, bị đánh cắp hoặc bán lại trên đường vận chuyển.

Diệp Khanh

(The Washington Post)

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.