Mỹ huy động 3 nhóm tác chiến tàu sân bay đến Trung Đông lần đầu tiên sau 20 năm
Lực lượng gồm các tàu sân bay USS Abraham Lincoln, USS Gerald R. Ford và USS George H.W. Bush đã hội quân tại Trung Đông, mang theo hơn 200 máy bay và 15.000 quân.
Bộ Chỉ huy Chiến trường Trung ương Mỹ (CENTCOM) vừa xác nhận việc triển khai đồng thời 3 nhóm tác chiến tàu sân bay tại khu vực Trung Đông. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2003, quân đội Mỹ tập trung một lực lượng hải quân quy mô lớn như vậy tại vùng biển này trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.

Quy mô đợt triển khai lực lượng của Hải quân Mỹ
Theo thông báo từ CENTCOM, nhóm tác chiến tàu sân bay USS George H.W. Bush (CVN-77) đã đi vào khu vực phụ trách, hội quân cùng hai tàu sân bay khác là USS Abraham Lincoln (CVN-72) và USS Gerald R. Ford (CVN-78). Sự hiện diện đồng thời của 3 siêu hàng không mẫu hạm đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược điều động lực lượng của Washington.
Lực lượng đặc nhiệm này sở hữu sức mạnh hỏa lực đáng kể với hơn 200 máy bay các loại. Tổng số quân huy động đạt khoảng 15.000 người, bao gồm các thủy thủ đoàn và đơn vị lính thủy đánh bộ tinh nhuệ. Đáng chú ý, đây là lần tập trung lực lượng dày đặc nhất tại Trung Đông sau hơn hai thập kỷ.
Bối cảnh lịch sử và mục tiêu chiến lược
Lần gần nhất Mỹ duy trì 3 nhóm tác chiến tàu sân bay tại khu vực là trong Chiến dịch Tự do cho Iraq năm 2003. Tuy nhiên, quy mô nhân sự khi đó lớn hơn nhiều với 65.000 lính thủy đánh bộ. Hiện nay, việc tái triển khai lực lượng này được xem là một phần của chiến lược ngoại giao răn đe quân sự mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thực hiện.
Mục tiêu chính của động thái này là tạo sức ép buộc phía Iran phải nhượng bộ trong các cuộc đàm phán ngoại giao. Các nhà phân tích nhận định rằng, dù Mỹ đưa ra các cảnh báo về không kích nhắm vào hạ tầng giao thông và năng lượng, một chiến dịch tấn công trên bộ khó có thể xảy ra do những rủi ro từ khả năng phòng thủ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).


