Mỹ huy động các hãng ô tô sản xuất vũ khí để bù đắp kho dự trữ cạn kiệt

Thành Vinh17/04/2026 10:30

Lầu Năm Góc đang thảo luận với các nhà sản xuất ô tô như GE Aerospace và Oshkosh để chuyển đổi dây chuyền dân sự sang sản xuất đạn dược phục vụ tình trạng thời chiến.

Bộ Chiến tranh Mỹ đang tiến hành các cuộc thảo luận chiến lược với các nhà sản xuất ô tô và máy móc hàng đầu nhằm tìm cách sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu về đạn dược tăng cao do các cuộc xung đột quân sự kéo dài, khiến kho dự trữ chiến lược của Mỹ rơi vào tình trạng cạn kiệt.

Trụ sở Bộ Chiến tranh Mỹ tại Arlington.
Trụ sở Bộ Chiến tranh Mỹ.

Đưa ngành công nghiệp dân sự vào tình trạng thời chiến

Theo dữ liệu từ tờ Wall Street Journal, các cuộc thảo luận có sự tham gia của nhiều giám đốc điều hành cấp cao, tập trung vào khả năng và tốc độ chuyển hướng các nhà máy dân sự sang sản xuất vật tư quân sự. Các đơn vị như GE Aerospace và nhà sản xuất xe chuyên dụng Oshkosh đã tham gia đàm phán từ trước khi chiến tranh Mỹ - Israel chống lại Iran bùng nổ vào ngày 28/2.

Các quan chức quốc phòng mô tả đây là bước đi nhằm đưa nền công nghiệp quốc gia vào "tình trạng thời chiến". Mô hình này gợi nhớ đến thời kỳ Thế chiến II, khi các nhà máy tại Detroit đã tạm dừng sản xuất xe dân dụng để tập trung chế tạo máy bay ném bom, động cơ và xe tải quân sự phục vụ chiến trường.

Áp lực lên kho tên lửa hành trình Tomahawk

Cuộc chiến tại Iran đã gây áp lực cực lớn lên kho vũ khí của quân đội Mỹ. Cụ thể, lực lượng Mỹ đã phóng hơn 850 tên lửa hành trình Tomahawk chỉ trong 4 tuần đầu tiên của chiến dịch. Tốc độ tiêu thụ này khiến giới chức Lầu Năm Góc lo ngại về khả năng duy trì hỏa lực trong dài hạn.

Dựa trên các phân tích quân sự, trước khi Chiến dịch Epic Fury bắt đầu, Hải quân Mỹ sở hữu khoảng 4.000 đến 4.500 tên lửa Tomahawk. Việc sử dụng mật độ cao trong thời gian ngắn buộc Mỹ phải tìm kiếm các giải pháp sản xuất thần tốc từ các đối tác công nghiệp ngoài quốc phòng truyền thống.

Ngân sách quân sự kỷ lục và chi phí chiến tranh

Nhằm đáp ứng nhu cầu tác chiến, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu ngân sách quân sự kỷ lục khoảng 1,5 nghìn tỷ USD cho năm tài chính 2027. Con số này tăng mạnh so với mức gần 1 nghìn tỷ USD của năm hiện tại. Trong đó, hơn 1,1 nghìn tỷ USD sẽ được dành cho kinh phí quốc phòng cơ bản, phần còn lại dành cho các hoạt động quân sự thực tế.

Về khía cạnh kinh tế, cựu nữ nghị sĩ Marjorie Greene cho biết cuộc chiến tại Iran đang tiêu tốn của Chính phủ Mỹ khoảng 2 tỷ USD mỗi ngày. Theo ước tính từ trang theo dõi chi tiêu độc lập WarSpend, Mỹ đã chi tổng cộng gần 48 tỷ USD cho cuộc xung đột này kể từ khi bắt đầu, đặt ra bài toán lớn về cả năng lực sản xuất lẫn tài chính quốc gia.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Mỹ huy động các hãng ô tô sản xuất vũ khí để bù đắp kho dự trữ cạn kiệt
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO