Mỹ không kích 18 lần tại Syria trong đầu tháng 7

Theo Nguyễn Tiến/VTC News (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Lầu Năm Góc xác nhận liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đã thực hiện hàng loạt vụ không kích nhằm vào các mục tiêu của tổ chức khủng bố IS tại Syria.

Bộ Quốc phòng Mỹ ra thông cáo xác nhận việc quân đội Mỹ và các đồng minh không kích nhiều mục tiêu được cho là nằm dưới quyền kiểm soát của tổ chức khủng bố IS ở khu vực Đông Bắc Syria chỉ trong vài ngày đầu tháng 7 vừa qua. Ngoài ra, liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu cũng không kích một số mục tiêu trên lãnh thổ Iraq.

Mỹ không kích 18 lần tại Syria trong đầu tháng 7 ảnh 1
Chiến đấu cơ Mỹ không kích mục tiêu tại Đông Bắc Syria. Ảnh minh họa: AP

Theo thông cáo này, quân đội Mỹ và các đồng minh thực hiện 18 vụ không kích từ ngày 2-8/7, đỉnh điểm là ngày 5/7 có 6 vụ không kích với 11 lần tấn công các mục tiêu của tổ chức khủng bố IS. Mục tiêu chủ yếu của các vụ không kích này là các phương tiện cơ giới và các đơn vị cơ động của tổ chức khủng bố IS, ngoài ra có một số ít các mục tiêu cố định như kho hậu cần, trạm chỉ huy của tổ chức khủng bố IS.

Các vụ không kích nói trên là một phần của Chiến dịch Giải quyết tồn tại, chiến dịch truy quét tàn dư của tổ chức khủng bố IS tại Syria và Iraq. Các loại tiêm kích, cường kích, máy bay ném bom, máy bay trực thăng và máy bay không người lái được quân đội Mỹ huy động tham gia chiến dịch này, ngoài ra các vụ không kích còn có sự hỗ trợ của pháo binh chiến thuật và pháo phản lực.

Tại thời điểm hiện tại, cả Syria và Nga đều chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông cáo nói trên của Lầu Năm Góc. Các chiến dịch quân sự của Mỹ và đồng minh tại Syria đều bị Syria và Nga phản đối, chính quyền Damascus gọi các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Syria là hành động xâm lược.

Video Mỹ tấn công làm chết 5 người tại Syria

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.