Mỹ không kích Taliban sau 'thỏa thuận hòa bình'

Theo Phương Vũ (Vnexpress/Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Mỹ đã không kích Taliban ở tỉnh Helmand vào ngày 4/3. Đây là cuộc tấn công đầu tiên kể từ khi Washington và phiến quân ký thỏa thuận hòa bình hôm 29/2.

Các chiến binh Taliban đã "tấn công dữ dội một trạm kiểm soát của Lực lượng An ninh Quốc gia Afghanistan. Chúng tôi thực hiện một đòn không kích phòng thủ để phá vỡ cuộc tấn công này", Sonny Leggett, phát ngôn viên lực lượng Mỹ tại Afghanistan hôm nay viết trên Twitter, nhấn mạnh Washington cam kết hòa bình nhưng sẽ bảo vệ lực lượng Afghanistan nếu cần.

Mỹ không kích Taliban sau 'thỏa thuận hòa bình' ảnh 1

Lực lượng an ninh Afghanistan đứng gác tại một tiền đồn sau một cuộc tấn công của Taliban ở tỉnh Kunduz ngày 4/3. Ảnh: Reuters.

"Lãnh đạo Taliban đã hứa với cộng đồng quốc tế rằng họ sẽ giảm bạo lực và không gia tăng các cuộc tấn công. Chúng tôi kêu gọi Taliban ngừng các cuộc tấn công không cần thiết và duy trì cam kết", ông viết.

Đây là lần đầu tiên Mỹ tấn công Taliban kể từ sau khi hai bên ký thỏa thuận hôm 29/2, theo đó, Mỹ và các lực lượng nước ngoài sẽ rời khỏi Afghanistan trong vòng 14 tháng, Taliban và Kabul sẽ trao đổi tù nhân.

Sau khi ký kết thỏa thuận, Taliban từ ngày 2/3 tiếp tục tấn công lực lượng Afghanistan, mặc dù các nguồn tin giấu tên cho biết Taliban sẽ hạn chế tấn công lực lượng nước ngoài.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết trong 24 giờ qua đã xảy ra đụng độ giữa Taliban và lực lượng an ninh Afghanistan ở 9 tỉnh, bao gồm Helmand.

Chiến trường Afghanistan là cuộc chiến kéo dài nhất của Mỹ, khiến khoảng 2.400 lính Mỹ thiệt mạng từ năm 2001, khi Washington quyết định đưa quân đến nước này sau vụ khủng bố 11/9. Lầu Năm Góc đang duy trì khoảng 13.000 lính ở Afghanistan.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.