Mỹ không mời Tổng thống Putin dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) năm nay sẽ diễn ra tại thành phố San Francisco của Mỹ. Với tư cách là nước chủ nhà, Mỹ quyết định không mời Tổng thống Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh. 

Capture.JPG
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Ria Novosti

Đại sứ Marat Berdyev của Bộ Ngoại giao Nga và một quan chức cấp cao tại APEC cho biết, Mỹ thông qua các kênh song phương, đã đưa ra thông báo rằng, Washington sẽ không mời một số nhà lãnh đạo Nga tham dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại San Francisco.

“Mỹ đã thông báo với chúng tôi thông qua các kênh song phương rằng họ sẽ không mời một số nhà lãnh đạo của Nga tại hội nghị thượng đỉnh năm nay, do các biện pháp hạn chế áp dụng với từng cá nhân” - Đại sứ Marat Berdyev cho hay.

Trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, Moskva vẫn chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào về khả năng tham gia của Tổng thống Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh APEC.

Đại sứ Marat Berdyev cho biết thêm, phía Nga tiếp tục hợp tác với Mỹ để Washington thực hiện nghĩa vụ của mình với tư cách là nước chủ nhà của sự kiện. Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh, việc Mỹ quyết định không mời Tổng thống Putin tham dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC thể hiện “sự thiếu trung thực từ phía Mỹ”, và “sự kiên trì trong cách tiếp cận đối đầu với các vấn đề hợp tác kinh tế đa phương, chính trị hóa một diễn đàn kinh tế thuần túy”.

Đại sứ Berdyev cũng lưu ý rằng, Mỹ đang dùng vai trò Chủ tịch luân phiên APEC để tạo ra những trở ngại nghiêm trọng đối với việc Nga tham gia đầy đủ vào công việc của tổ chức này.

APEC là diễn đàn thương mại và kinh tế của 21 quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hội nghị thượng đỉnh năm nay diễn ra từ ngày 11 đến 17 tháng 11 tại San Francisco (Mỹ).

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.