Mỹ kích hoạt cơ chế khẩn cấp bán vũ khí hàng tỷ USD cho UAE, Kuwait và Jordan
Chính quyền Mỹ bỏ qua quy trình xem xét của Quốc hội để đẩy nhanh các hợp đồng cung cấp radar, tên lửa phòng không và tiêm kích F-16 cho các đối tác Trung Đông.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa kích hoạt điều khoản khẩn cấp trong Đạo luật Kiểm soát Xuất khẩu Vũ khí nhằm thúc đẩy các thương vụ bán vũ khí trị giá hàng tỷ USD cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Kuwait và Jordan. Quyết định này cho phép các hợp đồng quốc phòng lớn bỏ qua quy trình giám sát thông thường của Quốc hội Mỹ.
Nâng cao năng lực tác chiến cho UAE
Trong số các quốc gia đối tác, UAE nhận được các gói thầu đa dạng nhất. Thương vụ lớn nhất trị giá khoảng 4,5 tỷ USD, bao gồm các thiết bị radar và hệ thống phòng không hiện đại. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, việc cung cấp các hạng mục này sẽ nâng cao năng lực của UAE trong việc đối phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai trong khu vực, đồng thời mang lại lợi ích chiến lược cho Mỹ.
Một hợp đồng khác trị giá 644 triệu USD dành cho UAE bao gồm 1.500 quả bom đường kính nhỏ và các gói nâng cấp chuyên sâu cho phi đội máy bay chiến đấu F-16. Ngoài ra, Mỹ cũng đề xuất bán tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến (AMRAAM) với tổng giá trị 1,22 tỷ USD.

Hiện đại hóa lưới phòng thủ tại Kuwait và Jordan
Bên cạnh UAE, Kuwait là quốc gia nhận được gói thầu có giá trị lớn nhất trong đợt này. Mỹ đã công bố đề xuất bán các hệ thống radar cảm biến phòng thủ tên lửa và phòng không tầng thấp cho Kuwait với tổng trị giá lên tới 8 tỷ USD. Đây là bước đi quan trọng nhằm củng cố hạ tầng an ninh của quốc gia vùng Vịnh trước các biến động địa chính trị.
Đối với Jordan, chính quyền Mỹ thông báo một thương vụ quy mô nhỏ hơn, trị giá khoảng 70 triệu USD. Gói thầu này tập trung vào việc hỗ trợ kỹ thuật cho các dòng máy bay hiện có và cung cấp các loại đạn dược cần thiết. Việc áp dụng cơ chế khẩn cấp giúp rút ngắn thời gian phê duyệt, đảm bảo các khí tài sớm được chuyển giao cho các đồng minh chiến lược tại Trung Đông.


