Mỹ lại phạt Triều Tiên

Theo Thanh Hảo (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Mỹ vừa công bố loạt đòn trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên và chương trình vũ khí của quốc gia này.

Theo báo New York Times, các biện pháp cấm vận mới được Bộ Tài chính đưa ra nhắm tới các công ty của cả Triều Tiên và Trung Quốc, các tàu Triều Tiên và Bộ Dầu lửa nước này.

Một mục tiêu nữa là đại diện của Triều Tiên ở Trung Quốc và ở Nga, vốn là thành viên Đảng Lao động cầm quyền và những người đã giúp Bình Nhưỡng giao dịch hóa chất cùng các thiết bị phục vụ sản xuất vũ khí.

Mỹ lại phạt Triều Tiên ảnh 1
Ảnh: KCNA

"Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục nhắm một cách hệ thống đến các cá nhân và thực thể cung cấp tài chính cho chính quyền ông Kim Jong Un cùng chương trình vũ khí của họ, trong đó có các quan chức thông đồng trong các dự án tránh né cấm vận", Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nêu trong một thông cáo.

Theo Bộ trưởng Mnuchin, tuân theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông cũng sẽ kêu gọi Nga và Trung Quốc trục xuất bất kỳ ai đang làm việc ở hai nước này đại diện cho các mạng lưới tài chính Triều Tiên.

Quyết định mới của Mỹ được đưa ra khi Nhà Trắng tiếp tục huy động sức ép đối với Triều Tiên sau cuộc đấu khẩu gay gắt giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong Un hồi đầu năm nay.

Tình trạng căng thẳng leo thang giữa Washington và Bình Nhưỡng đã làm dấy lên lo ngại về viễn cảnh chiến tranh và dẫn tới nhiều câu hỏi rằng liệu một cách tiếp cận như vậy có phải là tốt nhất để xoa dịu tình hình.

Tuy nhiên, trong vài tuần gần đây, nhà lãnh đạo Mỹ lại gợi ý ông có thể sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Chủ tịch Kim Jong Un. Ông cũng nêu ra sự ủng hộ dành cho sự cải thiện hợp tác giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Mới đây, Seoul và Bình Nhưỡng đã đồng ý cho hai đoàn vận động viên của mình cùng diễu hành dưới một lá cờ thống nhất tại Thế vận hội Mùa đông năm 2018 vào tháng 2. Chính quyền ông Kim Jong Un cũng kêu gọi mọi người Triều Tiên ở trong và ngoài nước hãy thúc đẩy sự hợp tác và tiếp xúc giữa hai miền.

Trong thời gian qua, Mỹ đã nỗ lực một cách có hệ thống để giảm bớt tham vọng hạt nhân của Triều Tiên, bằng cách ngăn chặn dòng tiền rót vào chương trình vũ khí của quốc gia khép kín.

Tuần này, Sigal Mandelker - Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ phụ trách chống khủng bố và thông tin tình báo – đã có chuyến công du tới châu Á để bàn bạc với giới chức ở Bắc Kinh, Hong Kong, Tokyo và Seoul về các cách thức ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài chính trái phép của Triều Tiên.

Dừng chân ở Hong Kong ngày 24/1, bà kêu gọi người Trung Quốc hãy hành động nhiều hơn nữa để triệt tiêu các công ty vỏ bọc mà Triều Tiên dựng ra ở các nước khác với mục đích luồn lách cấm vận.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.