Mỹ lại tuyên bố chưa rút quân khỏi Syria; Đài Loan để ngỏ khả năng đàm phán với Trung Quốc

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Mỹ lại tuyên bố chưa rút quân khỏi Syria; Quốc vương Malaysia tuyên bố thoái vị; Đài Loan để ngỏ khả năng đàm phán với Trung Quốc; Chánh văn phòng Lầu Năm Góc từ chức; Sập hầm đào vàng tại Afghanistan làm ít nhất 30 người thiệt mạng... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Mỹ lại tuyên bố chưa rút quân khỏi Syria

Quân nhân Mỹ ở Syria (Ảnh: Lục quân Mỹ)
Quân nhân Mỹ ở Syria. Ảnh: Lục quân Mỹ

Ngày 6/1, phát biểu khi có chuyến thăm bất ngờ tới Israel nhằm thảo luận kế hoạch rút quân của Mỹ với đồng minh quan trọng nhất ở Trung Đông, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton tuyên bố thời điểm này Washington chưa có lịch trình rút quân. Tuyên bố này dường như trái ngược với chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump, vốn trước đó đã ra lệnh Lầu Năm Góc rút hết binh sĩ Mỹ khỏi Syria. Theo ông Bolton, kế hoạch rút quân Mỹ sẽ tùy thuộc vào việc liệu nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cuối cùng đã bị đánh bại hay chưa.  

Hãng tin AP dẫn phát biểu trước báo giới của Cố vấn An ninh Quốc gia Bolton nhấn mạnh, Mỹ sẽ không rút quân khỏi Syria chừng nào Thổ Nhĩ Kỳ không đảm bảo sự an toàn của cộng đồng người Kurd vốn được Washington ủng hộ thời gian qua. Tuy nhiên, quan chức cấp cao này khẳng định Mỹ không quan tâm tới việc duy trì hiện quân sự lâu dài tại Syria.  

Phát ngôn viên Chính phủ Pháp tháo chạy vì phe 'Áo vàng' đập phá văn phòng

Cửa vào văn phòng của Griveaux ở Paris bị phá hoại.Ảnh: AFP.

Cửa vào văn phòng của ông Griveaux ở Paris bị người biểu tình phá hỏng. Ảnh: AFP

Phát ngôn viên Chính phủ Pháp Griveaux cho hay, khoảng một chục người, một số mặc đồ đen, một số mặc áo khoác vàng, đã dùng một xe xây dựng nhỏ phá cửa vào tòa nhà chính phủ hôm 5/1. Họ cũng phá vỡ nhiều cửa sổ và làm hư hại một số ôtô, theo BBC. Ông Griveaux và đồng nghiệp phải chạy qua lối cổng hậu và lánh nạn trong khách sạn gần đó. Tổng thống Pháp Macron đã lên án vụ việc qua mạng xã hội Twitter cho rằng, "những người bảo vệ nước Pháp, những người đại diện cho nước Pháp, những biểu tượng của nước Pháp" đang bị tấn công.

Phong trào biểu tình "Áo vàng" ở Pháp hôm 5/1 bước sang tuần thứ 8 và lan rộng khắp cả nước. Cuộc tuần hành ở Paris bắt đầu trong hòa bình nhưng tới chiều xảy ra ẩu đả. Người biểu tình ném hơi cay, đốt lửa khiến lực lượng cảnh sát chống bạo động phải dùng tới các biện pháp mạnh. Bộ trưởng Nội vụ Christophe Castaner cho hay, khoảng 50.000 người đã tham gia biểu tình khắp nước Pháp hôm qua, cao hơn tuần trước nhưng ít hơn so với con số 280.000 người hồi tháng 11/2018.

Sập hầm đào vàng tại Afghanistan làm ít nhất 30 người thiệt mạng

Nguồn: Reuters
Nguồn: Reuters

Ít nhất 30 người đã thiệt mạng khi một hầm đào vàng ở khu vực Đông Bắc Afghanistan bị sập ngày 6/1. Người đứng đầu huyện Kohistan thuộc tỉnh Badakhshan, ông Mohammad Rustam Raghi cho biết, ngoài số người thiệt mạng còn có 7 người bị thương.

Người dân địa phương đã đào một hầm sâu khoảng 60m gần một bờ sông để tìm kiếm vàng. Khi hầm bị sập, rất nhiều người đang ở bên trong. Hiện chưa rõ lý do hầm bị sập. Nhiều nhóm cứu hộ đã được cử tới hiện trường, trong khi người dân làng đã đưa thi thể những người chết ra khỏi hầm.

Quốc vương Malaysia tuyên bố thoái vị

quoc vuong malaysia tuyen bo thoai vi hinh 1

Quốc vương Malaysia Muhammad V. Ảnh: AFP.

Hoàng gia Malaysia ngày 6/1 cho biết, Quốc vương Malaysia Muhammad V đã tuyên bố thoái vị. Đây là lần đầu tiên một quân vương đang tại vị ở Malaysia tuyên bố thoái vị trước khi nhiệm kỳ 5 năm kết thúc. Tuyên bố thoái vị của Quốc vương có hiệu lực ngay lập tức.

Quốc vương Malaysia Muhammad V chính thức đăng quang và trở thành quốc vương thứ 15 ở Hoàng cung Malaysia vào ngày 24/4/2017 -  chính thức bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm trên cương vị người cầm quyền tối cao của quốc gia theo chế độ quân chủ lập hiến này. Malaysia là 1 trong 43 nước trên thế giới thực thi chế độ quân chủ lập hiến và là nước duy nhất trên thế giới chọn vua theo hình thức luân phiên.

Lở đất ở Philippines: Số người thiệt mạng lên đến 126 người

Đội cứu hộ mang xẻng và cuốc đào qua lớp đất đá sạt lở tìm kiếm nạn nhân ở Camarines Sur, trung tâm Bicol hôm 1/1. Ảnh: ABS.

Đội cứu hộ mang xẻng và cuốc đào qua lớp đất đá sạt lở tìm kiếm nạn nhân ở Camarines Sur, trung tâm Bicol hôm 1/1. Ảnh: ABS.

Tính đến sáng 6/1 (giờ địa phương), số người thiệt mạng do lở đất và lũ quét ở Philippines đã tăng lên 126. Hội đồng quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Philippines cho biết, vẫn còn 26 người khác bị mất tích. Số người bị ảnh hưởng bởi thảm họa cũng lên đến hơn 675.000 người. Hiện công tác cứu hộ đang tiếp tục diễn ra, lực lượng cứu hộ bao gồm cả cảnh sát và quân đội đã sử dụng các thiết bị hạng nặng để dọn đường dẫn đến các địa điểm bị sạt lở cũng như tiếp cận các khu vực bị ngập lụt bằng thuyền.

Bão Usman tràn vào Philippines ngày 29/12 năm ngoái mang theo mưa to, gây lũ lụt và lở đất tại các khu vực Bicol và Đông Visayas.

Chánh văn phòng Lầu Năm Góc từ chức

Thiếu tướng Hải quân Mỹ Kevin Sweeney. Ảnh: AP.
Thiếu tướng Hải quân Mỹ Kevin Sweeney. Ảnh: AP

Washington Examine ngày 5/1 đưa tin, Chánh văn phòng Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Hải quân Mỹ Kevin Sweeney đã từ chức nhưng không nêu rõ lý do. "Sau hai năm làm việc tại Lầu Năm Góc, tôi quyết định đã đến lúc quay trở lại khối tư nhân. Tôi cảm thấy vinh dự khi được sát cánh cùng các nhân viên của Bộ Quốc phòng phục vụ đất nước", ông Sweeney nói trong một tuyên bố ngắn.

Ông Sweeney được coi là cánh tay phải của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis, người xin từ chức vào tháng trước do không đồng tình với quyết định rút toàn bộ binh sĩ Mỹ khỏi Syria của Tổng thống Trump. Thứ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan trở thành quyền bộ trưởng từ ngày 1/1, nhằm bảo đảm hoạt động tại Lầu Năm Góc cho tới khi tìm được người thay thế Mattis.

Đài Loan để ngỏ khả năng đàm phán với Trung Quốc

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Ảnh: Reuters.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Ảnh: Reuters.

Lãnh đạo Thái Anh Văn cho biết, Đài Loan không phản đối việc đàm phán với Trung Quốc đại lục với điều kiện Bắc Kinh phải "thúc đẩy dân chủ, bảo vệ nhân quyền và từ bỏ việc sử dụng vũ lực chống lại chúng tôi", SCMP đưa tin. "Chỉ khi nào hai bên đẩy mạnh nỗ lực để đạt được đủ tin tưởng, lúc đó mới có thể nới rộng khả năng đàm phán và tăng cường phương án đối thoại", lãnh đạo Đài Loan nói. 

Tuyên bố của bà Thái Anh Văn được đưa ra sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu kỷ niệm 40 năm chính sách tan băng với Đài Loan, khẳng định việc trở về với Trung Quốc theo mô hình tương tự Hong Kong và Macau là phương án tốt nhất để bảo vệ quyền lợi và lợi ích của người dân Đài Loan. Lãnh đạo Trung Quốc cũng tuyên bố bảo lưu việc sử dụng mọi biện pháp cần thiết để đạt mục tiêu thống nhất và ngăn Đài Loan độc lập.

Phụ nữ Arab Saudi lần đầu được thông báo ly hôn qua tin nhắn

Phụ nữ Arab Saudi sử đụng điện thoại di động. Ảnh: AFP.

Phụ nữ Arab Saudi sử đụng điện thoại di động. Ảnh: AFP.

Bắt đầu từ ngày 6/1, tòa án được yêu cầu phải thông báo qua tin nhắn với phụ nữ Arab Saudi để cho họ biết đã bị chồng ly hôn. Các nữ luật sư cho rằng biện pháp này sẽ chấm dứt tình trạng gọi là "bí mật ly hôn", khi đàn ông nước này ân thầm chấm dứt cuộc hôn nhân mà không thông báo với vợ, theo BBC. Quy định mới đảm bảo phụ nữ được biết đầy đủ về tình trạng hôn nhân của mình và bảo vệ quyền lợi. Nhiều phụ nữ đã kháng cáo lên tòa án về việc bị chồng bỏ mà không biết.

Đây được cho là bước tiến mới trong chương trình cải cách kinh tế và xã hội do Thái tử Mohammed bin Salman thúc đẩy, bao gồm dỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ lái xe, cho phép phụ nữ tham dự các trấn đấu bóng đá, làm các công việc vốn có truyền thống dành cho nam giới.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.