Mỳ lạnh - đặc sản yến tiệc của lãnh đạo liên Triều lên cơn sốt

Xuất hiện trên bàn tiệc của cuộc họp thượng đỉnh liên Triều khiến một món ăn quen thuộc được ví như đặc sản tại Triều Tiên trở thành cơn sốt. Nhiều du khách đã đổ xô đi thưởng thức món ăn này.
Kể từ thời điểm xuất hiện trong bữa tiệc chiêu đãi sau cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae - in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, món mỳ lạnh trở thành cơn sốt khiến nhiều người dân và du khách đồng loạt đổ xô đi thưởng thức.

Các nhà hàng bán món ăn này ở Seoul bỗng đông nghịt khách với dòng người xếp hàng dài chờ tới lượt. Điều này khiến người ta càng tò mò về món ăn được ví là đặc sản của Triều Tiên hơn bao giờ hết.

Mỳ lạnh - đặc sản yến tiệc của lãnh đạo liên Triều lên cơn sốt ảnh 1

Naengmyeon hay mỳ lạnh là món ăn truyền thống của người Triều Tiên. Nếu như người dân tại đây thường thích dùng mỳ lạnh vào dịp mùa đông, thì người Hàn Quốc lại coi đó là món ăn khoái khẩu vào dịp hè dùng để giải nhiệt.

Ngay từ thời Chosun, các đầu bếp đã suy nghĩ để chế biến ra một món mỳ thanh mát phục vụ cho bữa ăn cung đình. Theo sử sách ghi lại, món mỳ lạnh Naengmyeon xuất hiện đầu tiên tại Bắc Hàn (tức Triều Tiên ngày nay).

Suốt dọc theo chiều dài thời gian và lịch sử, mỳ lạnh có hành trình dài từ Bắc Hàn tới Nam Hàn. Đó là một hành trình dài bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng, mỳ Naengmyeon trở thành dấu ấn độc đáo trong ẩm thực Triều Tiên, và của cả Hàn Quốc.

Mỳ lạnh - đặc sản yến tiệc của lãnh đạo liên Triều lên cơn sốt ảnh 2

Một tô mỳ Naengmyeon có nguyên liệu không quá cầu kỳ. Món ăn bao gồm những sợ mỳ được cán dài và mảnh, làm từ bột kiều mạch trộn bột khoai tây, khoai lang, sắn dây. Sợi mỳ càng dài, càng biểu thị sự trường thọ. Quan điểm này khá giống trong văn hóa người Trung Quốc về món mỳ trường thọ.

Mỳ lạnh được để trong bát kim loại lớn, xung quanh có ướp đá. Món mỳ đặt giữa phần nước dùng, cho thêm thịt bò hay thịt lợn luộc thái mỏng kèm trứng gà luộc. Người ta sẽ ăn kèm rau sống thái chỉ, vài lát lê, mù tạt hay giấm cay cho thêm tạo độ khoái khẩu. Đây là món ăn được người dân ở cả hai nước rất ưa dùng.

Mỳ lạnh - đặc sản yến tiệc của lãnh đạo liên Triều lên cơn sốt ảnh 3
Vào dịp hè, người Hàn Quốc rất chuộng mỳ Naengmyeon. Một phần do đó là món mỳ có nước dễ ăn, thêm vào đó, thành phần lẫn cách chế biến khiến món ăn có tác dụng điều hòa cơ thể rất tốt vào ngày thời tiết oi nóng.

Việc món đặc sản của người Triều Tiên bỗng trở thành cơn sốt tại Hàn Quốc trong những ngày này, đồng nghĩa với việc, người dân muốn chúc mừng cho thành công của cuộc họp thượng đỉnh. Đồng thời, người dân cũng muốn thưởng thức một món ăn đã trở thành cầu nối cho văn hóa và ẩm thực giữa hai miền.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.