Mỹ lập khu vực quân sự mới dọc biên giới với Mexico
Quân đội Mỹ vừa thành lập một khu vực quân sự thứ hai dọc biên giới với Mexico, mở rộng thêm một khu vực tại bang Texas, nơi binh sĩ có thể tạm giữ người di cư hoặc những người xâm nhập trái phép. Trước đó, vào tháng trước, một khu vực tương tự đã được thiết lập tại bang New Mexico.

Tổng thống Donald Trump đã phát động chiến dịch siết chặt kiểm soát nhập cư ngay từ khi nhậm chức, tăng cường quân số tại biên giới phía Nam và cam kết trục xuất hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp đang sinh sống tại Mỹ.
Vào tháng 4, chính quyền Trump cho biết họ đã thiết lập một khu vực rộng 440 km² dọc chân biên giới bang New Mexico với tên gọi “Khu vực Phòng thủ Quốc gia”.
Tối 1/5, quân đội Mỹ thông báo đã thành lập “Khu vực Phòng thủ Quốc gia Texas” kéo dài hơn 100 km chạy biên giới Texas–New Mexico ở El Paso về phía đông.
Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) vẫn giữ thẩm quyền đối với các vụ vượt biên trái phép tại khu vực này. Các binh sĩ sẽ bàn giao những người di cư bị họ tạm giữ cho lực lượng Tuần tra Biên giới Mỹ hoặc các cơ quan thực thi pháp luật dân sự khác.
Theo Văn phòng Công tố Liên bang Mỹ, cho đến nay, đã có 82 người di cư bị truy tố vì vượt biên vào khu vực quân sự New Mexico. Quân đội Mỹ chưa từng trực tiếp bắt giữ ai trong số đó; toàn bộ đều do lực lượng CBP xử lý.
Việc thiết lập các khu vực quân sự này nhằm cho phép chính quyền Trump sử dụng binh sĩ để tạm giữ người di cư mà không cần viện dẫn Đạo luật Chống nổi dậy năm 1807 – đạo luật cho phép tổng thống triển khai quân đội để trấn áp các vụ rối loạn dân sự.
Hiện có khoảng 11.900 binh sĩ Mỹ đang đóng tại biên giới. Số lượng người di cư bị bắt giữ do vượt biên trái phép trong tháng 3 đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, theo dữ liệu của chính phủ.
Thống đốc bang Texas, ông Greg Abbott – một đảng viên Cộng hòa – hôm thứ 5 đã đăng tải hình ảnh về việc lắp đặt hàng rào dây thép gai, kèm theo tuyên bố: “Texas tiếp tục phối hợp với chính quyền Trump để ngăn chặn tình trạng nhập cư trái phép”.
Trong khi đó, Thống đốc bang New Mexico – bà Michelle Lujan Grisham – đã phản đối điều bà gọi là “vùng đệm trục xuất”, và trong một bài đăng trên mạng xã hội hồi tháng 3, bà gọi đây là “sự lãng phí nguồn lực và nhân lực quân sự”.
Văn phòng Thượng nghị sĩ Martin Heinrich của bang New Mexico hôm 2/5 cho biết khu vực vùng đệm này có nơi rộng tới vài kilomet, khiến dư luận lo ngại rằng dân thường có thể vô tình xâm nhập vào khu vực này.
“Vùng này còn lớn hơn nhiều so với dải đất rộng hơn 18m được gọi là Khu bảo tồn Roosevelt” – người phát ngôn Caty Payette của ông Heinrich nói với tờ Source NM, đề cập đến một dải đất liên bang kéo dài dọc theo biên giới Mỹ-Mexico.