Mỹ linh hoạt trong việc đặt ra thời hạn phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Lan Hạ ( (Theo Yonhap))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Giáo sư Jun Bong-geun, người dẫn đầu đề tài nghiên cứu an ninh và thống nhất thuộc Học viện Ngoại giao Quốc gia Hàn Quốc, nhận xét, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như hạ thấp các điều kiện, nhằm hướng tới mục tiêu đạt được thỏa thuận lớn trong đối thoại phi hạt nhân hóa với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Mỹ linh hoạt trong việc đặt ra thời hạn phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Ảnh: AP

Mỹ linh hoạt trong việc đặt ra thời hạn phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Ảnh: AP

Phát biểu với báo giới, ông Jun cho biết, trong cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến diễn ra tại Singapore ngày 12/6 tới, ông Trump dường như tin rằng, việc tuân thủ một thỏa thuận và đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên quan trọng hơn là việc đặt ra một thời hạn chặt chẽ.

 Các quan chức Mỹ mong muốn đạt được tiến triển đáng kể trong vòng 6 đến 12 tháng, hướng tới mục tiêu hoàn tất mục tiêu phi hạt nhân hóa trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11/2020.

Giáo sư Jun cho biết, có thể “có một điểm thỏa hiệp” giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên trên lộ trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên để giành được một thỏa thuận toàn diện.

Chuyên gia này lưu ý, chiến lược chung mà Mỹ theo đuổi là thúc đẩy các đòi hỏi tối đa trước các cuộc đàm phán khó khăn hoặc trong giai đoạn đầu đàm phán, và sau đó hạ thấp điều kiện để đạt được một thỏa thuận.

Xét tới khía cạnh này, Mỹ được cho sẽ đưa ra lập trường linh hoạt hơn về mặt thời hạn, trong khi tuân thủ mục tiêu tiêu hủy kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.