Mỹ lo sợ đồng minh thân cận lựa chọn Nga

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) ngày càng thể hiện sự tích cực hợp tác với Nga và Trung Quốc, và phớt lờ những lợi ích của Mỹ. Điều này khiến Washington lo sợ mất đồng minh chủ chốt.

My-UAE-2569-1684474936.jpg
Tổng thống UAE bin Zayed Al Nahyan (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Jeddah, Arab Saudi tháng 7/2022. Ảnh: AFP

The New York Times cho rằng, thay vì chính sách đối ngoại nghiêng về phía Mỹ như trước, UAE đang tích cực hợp tác với Nga và Trung Quốc.

Quốc vương UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, vốn là một đồng minh chủ chốt của Mỹ, nhưng ông đã tới Nga hai lần trong năm qua để gặp Tổng thống Vladimir Putin. Song song với đó, lực lượng không quân của UAE và Trung Quốc đang lên kế hoạch cho cuộc tập trận chung đầu tiên, đánh dấu sự thay đổi quan trọng đối với quốc gia vùng Vịnh giàu dầu mỏ.

“Sự phát triển của các mối quan hệ cho thấy nhà lãnh đạo Trung Quốc – người mà Washington xem là đối tác quan trọng, đang ngày càng chọn đi theo con đường của riêng mình” – The New York Times đánh giá.

Đồng thời, tờ báo cũng cho rằng, các quan chức Mỹ đã thất bại trong việc thuyết phục Emirates tham gia chính sách đối ngoại Mỹ về hạn chế thúc đẩy quan hệ quân sự với Trung Quốc, và “cô lập” Nga.

Ngược lại, Các Tiểu vương quốc đang phát triển mạnh mẽ nhờ dòng tiền, dầu mỏ và vàng của Nga, thúc đẩy sự bùng nổ nhu cầu bất động sản ở Dubai - thành phố biểu tượng của sự giàu có bậc nhất, hào nhoáng.

Cố vấn ngoại giao của Sheikh Mohammed, Anwar Gargash, đã chia sẻ với New York Times rằng, trật tự quốc tế mới nhìn chung đang vận hành “trở nên trôi chảy hơn”. Năm ngoái, ông Anwar Gargash đã thẳng thắn tuyên bố rằng: “Quyền bá chủ của phương Tây đang tồn tại những ngày cuối cùng”.

Căng thẳng giữa UAE và Mỹ lên đến đỉnh điểm cùng với sự leo thang của cuộc xung đột ở Ukraine, khi UAE giữ nguyên quan điểm “không nghiêng về bên nào”.

Giới phân tích cho rằng, dù là đồng minh thân cận của Mỹ, UAE giờ đây theo đuổi chính sách làm bạn với tất cả, kể cả Nga và Trung Quốc, khi hoài nghi các cam kết an ninh từ Washington. Tuy nhiên, nỗ lực này lại đang khiến mối quan hệ giữa UAE với Mỹ trở nên khó khăn hơn nhiều.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.