Mỹ loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình F-35, Nga lập tức chào bán máy bay Su-35

Theo Kiều Anh (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Sau khi Mỹ tuyên bố loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình F-35, Nga khẳng định nước này sẵn sàng bán Su-35 cho Ankara nếu nước này quan tâm.

Tập đoàn nhà nước Rostec của Nga sẵn sàng cung cấp tiêm kích Su-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ nếu Ankara "hứng thú" với thương vụ này, người đứng đầu Rostec Sergei Chemezov khẳng định ngày 18/7.

Mỹ loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình F-35, Nga lập tức chào bán máy bay Su-35 ảnh 1
Tiêm kích Su-35 của Nga. Ảnh: Tass

"Nếu các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm, chúng tôi sẵn sàng thảo luận về việc chuyển giao Su-35", ông Chemezov cho biết.

Tiêm kích siêu thanh Su-35S thế hệ 4++ của Nga lần đầu xuất hiện ngày 19/2/2008. Su-35S nặng 19 tấn, có thể bay ở độ cao tối đa 20.000m và đạt tốc độ tối đa là 2.500 km/h. Chiến đấu cơ này bắt đầu thực hiện nhiệm vụ trong Quân đội Nga từ năm 2015.

Ngày 17/7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định trong một tuyên bố rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ quyết định mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga sẽ khiến Ankara bị loại khỏi chương trình sản xuất tiêm kích F-35.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi Mỹ nên cân nhắc lại quyết định này. Hôm qua (18/8), người đứng đầu ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Demir cho biết, nước này sẵn sàng tính đến các giải pháp thay thế cho F-35 của Mỹ nếu Washington từ chối chuyển giao chiến đấu cơ này cho Ankara.

"Thổ Nhĩ Kỳ đang xem xét các giải pháp thay thế. Khi một cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. chúng tôi cũng có cánh cửa của riêng mình", hãng thông tấn Anadolu dẫn lời ông Demir cho biết.

Trước đó, Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu cũng khẳng định nếu Mỹ từ chối bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, nước này sẽ ký hợp đồng với các quốc gia khác, trong đó có Nga.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.