Mỹ mềm mỏng hơn về tương lai Tổng thống Syria?

Sau nhiều năm cố theo đuổi chính sách nhằm loại bỏ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Mỹ dường như đang dần chấp nhận thực tế rằng chính khách này sẽ tại vị cho tới ít nhất năm 2021.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Ảnh: Reuters/ TTXVN)
Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: Reuters/ TTXVN

Tờ New Yorker dẫn lời các quan chức Mỹ và châu Âu tiết lộ chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã sẵn sàng chấp nhận việc Tổng thống al-Assad tiếp tục nắm quyền cho tới cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo tại Syria dự kiến vào năm 2021.

Trong phát biểu ngày 12/12, mặc dù vẫn khẳng định Washington cam kết với tiến trình đàm phán hòa bình tại Geneva ​của Thụy Sĩ và tin vào tương lai của Syria sẽ không có Tổng thống al-Assad, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cũng nhấn mạnh điều này tùy thuộc vào sức mạnh của nhân dân và sự quyết định của các cử tri Syria.

Nhận xét về quan điểm nói trên, ngày 12/12, cựu Đại sứ Mỹ tại Syria Peter Ford cho rằng đây không phải một bước tiến lớn thực sự.

Theo ông, chính quyền Mỹ đã có sự nhượng bộ nhỏ trong việc chấp nhận thực tế mà thế giới đã biết từ lâu, đó là Tổng thống Syria "al-Assad sẽ không đi đâu cả."

Trong khi đó, trong ngày 12/12, các cuộc đàm phán hòa bình Syria tiếp tục diễn ra tại Geneva, bao gồm các cuộc đàm phán song phương riêng giữa Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura với phái đoàn của Chính phủ Syria và các phái đoàn thống nhất của phe đối lập.

Sau cuộc gặp với phái viên Liên hợp quốc, phái đoàn của Chính phủ Syria, đứng đầu là Đại sứ Syria tại Liên hợp quốc Bashar al-Jaafari đã không đưa ra tuyên bố nào.

Trong khi đó, phe đối lập tuyên bố mục tiêu là thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Syria nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Phe đối lập cũng kêu gọi các bên cùng đàm phán về chuyển đổi chính trị trên cơ sở Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Phe đối lập vẫn bảo vệ quan điểm Tổng thống al-Assad không được giữ bất kỳ vai trò gì trong chính phủ chuyển tiếp.

Đây là vòng đàm phán thứ tám về Syria dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc, đây được xem là cơ hội để Liên hợp quốc khôi phục các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần bảy năm qua và cướp đi hơn 340.000 sinh mạng.

Vòng đàm phán này đã bắt đầu từ ngày 28/11 và dự kiến sẽ tiếp tục cho đến ngày 15/12 tới. Đặc phái viên Mistura cho rằng trở ngại lớn nhất là thiếu sự tin tưởng lẫn nhau giữa các bên.

Song song với tiến trình Geneva, một vòng đàm phán mới do Nga bảo trợ về giải quyết cuộc xung đột Syria sẽ diễn ra từ ngày 21-22/12 tới, tại thủ đô Astana của Kazakhstan.

Tại cuộc đàm phán sắp tới các bên dự kiến sẽ thông qua quy chế về nhóm làm việc phụ trách việc giải phóng những người bị bắt giữ, chuyển giao thi thể những người thiệt mạng và tìm kiếm những người mất tích.

Bên cạnh đó, các bên còn dự định thảo luận vấn đề hoạt động của các vùng giảm căng thẳng và thông qua tuyên bố chung về hoạt động viện trợ nhân đạo tại Syria./.

Theo Vietnam+

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.