Mỹ miễn lệnh trừng phạt đối với dầu Nga vào Hungary
Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết, đường ống Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ và đường ống Druzhba của Nga được miễn trừ lệnh trừng phạt từ Mỹ.

Theo RIA Novosti, sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/11, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết, nguồn cung cấp năng lượng từ Nga thông qua Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ và đường ống Druzhba đến Hungary hoàn toàn được miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt của Mỹ.
"Chúng tôi đã được miễn trừ hoàn toàn các lệnh trừng phạt đối với đường ống dẫn dầu Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ và Druzhba. Không có lệnh trừng phạt nào hạn chế nguồn cung cấp của Nga cho Hungary thông qua các đường ống này hoặc khiến chúng trở nên đắt đỏ hơn. Đây là một lệnh miễn trừ chung, không giới hạn thời gian" - Thủ tướng Orban phát biểu tại một cuộc họp báo được phát sóng trên kênh YouTube của ông.
Ông Orban nói thêm rằng, Mỹ cũng đã dỡ bỏ hoàn toàn lệnh trừng phạt đối với dự án nhà máy điện hạt nhân Paks II, và Budapest sẽ không cần phải thường xuyên gia hạn miễn trừ nữa. Hungary sẽ mua nhiên liệu của Nga, Pháp và Mỹ cho nhà máy điện hạt nhân Paks.
"Chúng tôi đã nhất trí rằng, Công ty Westinghouse của Mỹ sẽ tham gia vào ngành công nghiệp hạt nhân của Hungary... Đầu tiên, chúng tôi sẽ mua nhiên liệu hạt nhân từ Westinghouse", Thủ tướng Hungary cho biết.
Phát biểu về hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Budapest, Thủ tướng Orbán nhấn mạnh rằng, cuộc gặp vẫn nằm trong chương trình nghị sự; chưa có ngày cụ thể, nhưng sẽ diễn ra khi các điều kiện được đáp ứng. Ông Orban cũng bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Tổng thống Mỹ Donald Trump đạt được hòa bình tại Ukraine.
Cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Viktor Orbán tại Nhà Trắng là cuộc gặp đầu tiên kể từ khi hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ bị trì hoãn. Ngay từ đầu cuộc hội đàm, Tổng thống Mỹ đã không loại trừ khả năng gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Budapest. Ông viện dẫn lý do quân đội Nga tại Ukraine "không muốn dừng lại" là lý do khiến hội nghị thượng đỉnh không diễn ra.


