Mỹ muốn thảo luận kiểm soát vũ khí với Nga và Trung Quốc

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đại diện thường trực của Mỹ Linda Thomas-Greenfield cho biết, Washington mong muốn mời Moskva và Bắc Kinh bắt đầu đàm phán về kiểm soát vũ khí.

putin-tu-160-rt-1977.jpg
Tổng thống Vladimir Putin cùng giới chức Nga trong một dịp đến thăm nhà máy sản xuất máy bay Tu-160. Ảnh: Ria Novosti

Đại diện thường trực của Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield cho biết, Mỹ muốn tham gia các cuộc thảo luận song phương về kiểm soát vũ khí với Nga và Trung Quốc "ngay bây giờ và không cần điều kiện tiên quyết".

"Tất cả những gì bạn phải làm là nói đồng ý và đến bàn đàm phán với thiện chí” - nhà ngoại giao Mỹ cho hay.

Bình luận về sáng kiến này của Mỹ, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, "các tác giả rõ ràng không quan tâm" với nội dung trong Thông điệp Liên bang 2024 của Tổng thống Vladimir Putin. Trong đó, nhà lãnh đạo Nga đặc biệt nhấn mạnh, Moskva nhận thấy rằng các nước phương Tây một mặt đang kêu gọi đánh bại Nga về mặt chiến lược, mặt khác họ muốn đàm phán với nước Nga về sự ổn định chiến lược. Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng, điều này là không thể.

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, lập trường của Moskva không thay đổi, và sẵn sàng thảo luận các vấn đề an ninh và ổn định, chỉ trong điều kiện xem xét vào các khía cạnh ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của Nga. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga cho hay, hiện tại Nga đang được đề nghị tiến hành đối thoại theo các điều kiện của Mỹ, và chỉ về những vấn đề liên quan đến trực tiếp đến Washington.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lưu ý, giờ đây những cuộc đối thoại về ổn định chiến lược chỉ có thể "diễn ra trung thực", chứ không phải theo cách "mà Mỹ đã quen thuộc". Ông nói thêm rằng, niềm tin không thể được khôi phục trong bối cảnh Nga đã được công khai tuyên bố là một quốc gia thù địch, và là mối đe dọa cần phải tiêu diệt.

Năm 2023, trong Thông điệp Liên bang, Tổng thống Putin tuyên bố rằng Moskva đang đình chỉ tham gia Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược. Theo ông, cần phải tính đến kho vũ khí chiến lược của Pháp và Anh trong tổng tiềm năng tấn công của NATO .

Washington đã ngừng truyền trao đổi thông tin tới Moskva về tình trạng và vị trí của vũ khí chiến lược của nước này được bảo vệ trong Hiệp ước, đồng thời thu hồi thị thực cấp cho các chuyên gia Nga để tiến hành kiểm tra theo Hiệp ước START mới. Mỹ cũng tuyên bố, ngừng cung cấp thông tin đo từ xa về các vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.