Mỹ nâng cấp tên lửa Trident II và đầu đạn hạt nhân W93 cho tàu ngầm Columbia
Hải quân Mỹ triển khai chương trình D5LE2 và đầu đạn W93/Mk7 nhằm hiện đại hóa bộ ba hạt nhân dưới biển, bảo đảm khả năng răn đe chiến lược đến năm 2084.
Hải quân Mỹ đang bước vào giai đoạn hiện đại hóa quan trọng đối với lực lượng răn đe hạt nhân dưới biển. Trọng tâm của kế hoạch này là tên lửa Trident II D5 Life Extension 2 (D5LE2) và chương trình đầu đạn W93/Mk7. Đây là nỗ lực nhằm duy trì trụ cột sống còn nhất trong bộ ba hạt nhân của Mỹ trong nhiều thập niên tới.

Trident II D5: Trụ cột răn đe chiến lược dưới lòng đại dương
Trident II D5 là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM), triển khai lần đầu vào năm 1990. Hiện nay, loại vũ khí này là thành phần tác chiến chủ lực trên các tàu ngầm lớp Ohio của Mỹ và lớp Vanguard của Anh. Theo thông số kỹ thuật từ Hải quân Mỹ, tên lửa có chiều dài 13,41 m, đường kính 2,11 m và trọng lượng khoảng 58,5 tấn.
Hệ thống sử dụng động cơ nhiên liệu rắn ba tầng, đạt tầm bắn xấp xỉ 7.360 km. Mỗi tên lửa có khả năng mang nhiều phương tiện tái nhập khí quyển độc lập (MIRV), cho phép tấn công đồng thời nhiều mục tiêu khác nhau. Khả năng ẩn mình dưới đại dương của tàu ngầm hạt nhân khiến Trident II trở thành thành phần khó bị vô hiệu hóa nhất trong bộ ba hạt nhân (gồm tên lửa đất liền, máy bay ném bom và tàu ngầm).
Nâng cấp D5LE2: Đáp ứng vòng đời của tàu ngầm lớp Columbia
Dù chương trình D5LE hiện tại đã giúp kéo dài tuổi thọ của Trident II, nhưng về lâu dài, việc sửa chữa các bộ phận cũ không còn đủ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Hải quân Mỹ đã phát triển phiên bản D5LE2 như một bước nâng cấp sâu hơn để bảo đảm năng lực răn đe trong môi trường an ninh mới.

Lớp tàu ngầm Columbia mới được thiết kế để hoạt động đến tận năm 2084. Do đó, một hệ thống vũ khí từ thời Chiến tranh Lạnh cần được hiện đại hóa toàn diện để tương thích với hạm đội mới. D5LE2 không phải tên lửa mới hoàn toàn mà dựa trên nền tảng Trident II đã được chứng minh, tập trung nâng cấp vật liệu, thiết bị điện tử và hệ thống hỗ trợ kĩ thuật.
Lộ trình phát triển D5LE2 đã đạt mốc quan trọng (Milestone B) vào giữa năm 2025. Theo kế hoạch, hệ thống này sẽ bắt đầu được đưa vào biên chế hạm đội từ năm tài khóa 2039 sau khi hoàn tất các thử nghiệm phóng tại Cape Canaveral và trên tàu ngầm.
W93/Mk7: Đầu đạn hạt nhân mới sau gần 40 năm
Song song với tên lửa, Mỹ đang phát triển W93/Mk7 - chương trình đầu đạn hạt nhân mới đầu tiên kể từ cuối thập niên 1980. Trong cấu hình này, W93 là đầu đạn hạt nhân, còn Mk7 là thân tái nhập (reentry vehicle) có nhiệm vụ bảo vệ đầu đạn khi quay trở lại khí quyển ở giai đoạn cuối của đường bay.

Theo Phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos, chương trình W93/Mk7 đã hoàn tất giai đoạn đánh giá tính khả thi (Phase 2) vào tháng 3/2025. Các tài liệu khẳng định việc phát triển W93 không nhằm tăng quy mô kho vũ khí và không yêu cầu thử nổ hạt nhân dưới lòng đất. Hệ thống mới này sẽ giúp giảm rủi ro tồn kho khi các dòng đầu đạn cũ như W76 và W88 dần hết niên hạn.
Tối ưu hóa khả năng tác chiến trên tàu ngầm lớp Columbia
Tàu ngầm lớp Columbia sẽ thay thế lớp Ohio với thiết kế 16 ống phóng tên lửa (ít hơn 8 ống so với lớp cũ). Tuy nhiên, sự thay đổi này phản ánh chiến lược ưu tiên độ chính xác và khả năng sống sót hơn là số lượng đơn thuần.

Các tàu Columbia đầu tiên sẽ sử dụng phiên bản D5LE. Tên lửa D5LE2 dự kiến được trang bị từ chiếc tàu thứ chín của lớp này, hoặc tích hợp trong các đợt bảo trì lớn của những tàu xuất xưởng trước đó. Chương trình hiện đại hóa này cũng có sự phối hợp chặt chẽ với Anh, khi Hải quân Hoàng gia Anh đang phát triển tàu ngầm lớp Dreadnought dựa trên cùng hệ thống phóng Trident.
Hiện đại hóa hệ sinh thái hạ tầng quân sự
Nâng cấp Trident II đòi hỏi sự đổi mới toàn bộ hệ sinh thái phụ trợ. Mỹ hiện đang đầu tư mở rộng năng lực tại các căn cứ chiến lược như Kings Bay (bang Georgia) và Bangor (bang Washington). Đây là những địa điểm quan trọng hỗ trợ bảo dưỡng và vận hành cho cả hạm đội hiện nay lẫn lớp Columbia tương lai.

Dự kiến, các mốc đánh giá thiết kế sơ bộ sẽ diễn ra vào năm 2028 và thiết kế tới hạn vào năm 2032. Với việc triển khai Trident II D5LE2 và W93/Mk7, Hải quân Mỹ đặt mục tiêu duy trì độ tin cậy tuyệt đối của trụ cột răn đe hạt nhân dưới biển trước các thách thức an ninh toàn cầu mới.
Tin liên quan:


