Mỹ nêu điều kiện 'giải cứu' Huawei; Nga điều chiến hạm giám sát NATO tập trận

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Mỹ nêu điều kiện "giải cứu" Huawei; Nga điều chiến hạm giám sát NATO tập trận; IAEA hối thúc các cường quốc đối thoại với Iran; Khoảng 100 người thiệt mạng trong một vụ tấn công ở Mali... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Nga điều chiến hạm giám sát NATO tập trận

Tàu hộ vệ Stoikiy của Nga. Ảnh: TASS.

Tàu hộ vệ Stoikiy của Nga. Ảnh: TASS

"Hai tàu hộ vệ Stoikiy và Boikiy và chiến hạm mang tên lửa cỡ nhỏ Liven sẽ quan sát mọi động thái của NATO. Ngoài ra, khí tài do thám cũng sẽ được triển khai", một nguồn tin chính phủ Nga tuyên bố, đề cập đến cuộc tập trận BALTOPS-2019 của NATO diễn ra ngày 9-21/6 ở vùng biển Baltic với sự tham gia của 40 tàu chiến cùng tàu ngầm, 60 máy bay đến từ 18 quốc gia thành viên của NATO.

Hơn nửa dân Anh không tin tưởng người kế nhiệm bà May

hon nua dan anh khong tin tuong nguoi ke nhiem ba may hinh 1

Ứng cử viên Boris Johnson. Ảnh: EPA-EFE

Tờ The Independent công bố kết quả khảo sát cho thấy, các ứng cử viên chính trong cuộc chạy đua vào chiếc ghế Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson và ông Michael Gove, đều không đáng tin tưởng trong mắt đa số người dân nước này. 

Theo khảo sát, có đến 55% số người được hỏi không tin tưởng vào vị Bộ trưởng Bộ Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn hiện tại của Anh, ông Michael Gove. Trong khi, cũng có khoảng 53% người được hỏi tỏ ra hoài nghi về ứng cử viên Thủ tướng tiềm năng, ông Boris Johnson - người từng giữ cương vị đứng đầu Bộ Ngoại giao Anh.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy xã hội Anh hiện đang không nắm được nhiều hoặc không quan tâm về các ứng cử viên vào vị trí Thủ tướng Anh. Thậm chí, hơn một nửa số người được hỏi cho biết họ không vừa ý với bất kỳ ai trong số 11 ứng cử viên được đề cử, hay đơn giản là họ không thể đưa ra quyết định mình thích ai nhất trong số những nhân vật này. 

Mỹ nêu điều kiện "giải cứu" Huawei

Cấm Huawei, ZTE có thể khiến châu Âu tổn thất... 62 tỉ USD - Ảnh 1.
Ảnh minh họa: ANI

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết, chính quyền Tổng thống Trump sẽ nới lỏng các hạn chế nhằm vào Huawei nếu cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc đạt được các tiến triển. Tuy nhiên, ông Mnuchin lại nói rằng việc liệt Huawei vào danh sách đen thương mại chỉ đơn thuần là một vấn đề an ninh quốc gia và không phải là một "mặt trận phi thuế quan" của chiến tranh thương mại. Vị bộ trưởng tài chính Mỹ cho biết Mỹ sẵn sàng đạt được một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, song vẫn duy trì áp thuế nhập khẩu nếu cần thiết.

IAEA hối thúc các cường quốc đối thoại với Iran

Tong Giam doc IAEA hoi thuc cac cuong quoc doi thoai voi Iran hinh anh 1
Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano. Ảnh: Politico
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 10/6 bày tỏ quan ngại căng thẳng đang ngày một gia tăng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, sau khi Tehran tuyên bố có thể ngừng thực thi một số cam kết trong thỏa thuận hạt nhân lịch sử, còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), mà nước này đã ký với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và Đức) năm 2015.

Phát biểu trong cuộc họp hàng quý của ban điều hành, Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano tái khẳng định các cam kết liên quan đến hạt nhân mà Iran tuyên bố thực hiện theo JCPOA là một thành tựu quan trọng, đồng thời nhấn mạnh việc Tehran cần thực thi đầy đủ các cam kết liên quan đến hạt nhân được đưa ra trong JCPOA. Theo ông, các cường quốc cần tiếp tục đối thoại với Iran để duy trì JCPOA nhằm ngăn chặn nước Cộng hòa Hồi giáo sản xuất vũ khí hạt nhân.

Khoảng 100 người thiệt mạng trong một vụ tấn công ở Mali

Binh sĩ Mali gác tại hiện trường một vụ tấn công ở Gao ngày 13/11/2018. Ảnh: AFP/TTXVN
Binh sĩ Mali gác tại hiện trường một vụ tấn công ở Gao ngày 13/11/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 10/6, giới chức Mali cho biết khoảng 100 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công trong đêm nhằm vào ngôi làng của cộng đồng người Dogon. Trao đổi với báo giới, một quan chức địa phương cho biết các tay súng đã tấn công vào làng Sobane-Kou, nằm ở miền Trung Mali.

Quan chức này xác nhận 95 dân thường đã thiệt mạng và hiện giới chức tiếp tục tìm kiếm những người khác. Nguồn tin an ninh tại hiện trường vụ thảm sát cho hay ngôi làng này gần như bị xóa sổ hoàn toàn. 

Kể từ tháng 1 vừa qua, các cuộc xung đột giữa cộng đồng người Dogon và Fulani tại Mali đã khiến hàng trăm người thiệt mạng. Hai tộc người này có mối hiềm khích dai dẳng và thường xuyên tấn công lẫn nhau.

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.