Mỹ nghi ngờ độ minh bạch của ngân sách quốc phòng Trung Quốc

Lan Hạ ( Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn)- Ngày 6/3, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ, Đô đốc Scott Swift, cho rằng ngân sách quân sự của Trung Quốc thiếu sự minh bạch. Quan điểm này được đưa ra một ngày sau khi Bắc Kinh thông báo mức tăng chi tiêu quân sự cao nhất của nước này trong vòng 3 năm qua.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản), Đô đốc Swift cho rằng: “Các khoản đầu tư và cam kết này cần được công bố với độ minh bạch toàn diện”. Quan chức này cho rằng “mục đích của Trung Quốc chưa được nắm bắt rõ ràng”. 

Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ, Đô đốc Scott Swift. Ảnh: AP
Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ, Đô đốc Scott Swift. Ảnh: AP
Trước đó, ngày 5/3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã công bố khoản tăng chi tiêu quốc phòng thêm 8% trong năm nay, thúc đẩy chương trình hiện đại hóa quân sự đầy tham vọng, đồng thời khiến Nhật Bản và Đài Loan lo lắng.

Trung Quốc luôn khẳng định chi tiêu quốc phòng là minh bạch và không gây đe dọa, mà chỉ nhằm mục đích nâng cấp thiết bị cũ và bảo vệ các lơi ích hợp pháp.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho rằng ngân sách quốc phòng 2018 là hợp lý và thấp. Theo đó, chi tiêu quốc phòng chính thức của Trung Quốc chỉ bằng ¼ mức chi tiêu quốc phòng của Mỹ. Tuy nhiên nhiều nhà phân tích và ngoại giao nước ngoài cho rằng Trung Quốc chỉ đang“đánh bóng” số liệu./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.