Mỹ nghi Trung Quốc sử dụng cần cẩu khổng lồ để do thám

Lan Hạ (Theo TASS, Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Theo cựu quan chức phản gián Mỹ Bill Evania, cần cẩu do thám này có thể cung cấp quyền truy cập từ xa nhằm làm gián đoạn hoạt động lưu thông hàng hóa.

Tờ Wall Street Journal ngày 5/3 đưa tin, Lầu Năm Góc coi các cần cẩu khổng lồ do Trung Quốc sản xuất đang hoạt động tại các cảng của Mỹ, bao gồm một số trung tâm vận chuyển do quân đội sử dụng, như một “loại mã hoặc phần mềm độc hại” mà Trung Quốc có thể sử dụng để thu thập thông tin tình báo về hàng hóa vật liệu được chuyển vào và ra khỏi nước Mỹ.

Theo cựu quan chức phản gián Mỹ Bill Evania, cần cẩu do thám này có thể cung cấp quyền truy cập từ xa nhằm làm gián đoạn hoạt động lưu thông hàng hóa. Evania nói: "Cần cẩu có thể là sản phẩm mới của (tập đoàn) Huawei. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa hoạt động kinh doanh hợp pháp và ngụy trang thành hoạt động thu thập thông tin tình báo bí mật".

Một đại diện của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington nói với WSJ rằng những lo ngại trên là ý đồ mang tính “hoang tưởng” nhằm cản trở hợp tác kinh tế và thương mại song phương. “Chơi "quân bài Trung Quốc" và áp dụng thuyết "mối đe dọa Trung Quốc" là hành vi vô trách nhiệm và sẽ gây tổn hại đến lợi ích của chính nước Mỹ”, quan chức này nói.

Cần cẩu do ZPMC sản xuất. Ảnh: Justin Sullivan/Getty Images

Cần cẩu do ZPMC sản xuất. Ảnh: Justin Sullivan/Getty Images

Những quan ngại mới nhất trên phát sinh ngay sau cuộc tranh cãi giữa Mỹ và Trung Quốc vào tháng trước liên quan tới khinh khí cầu tầm cao. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã bắn hạ một khinh khí cầu nghi là đang thực hiện hoạt động gián điệp ngoài khơi bờ biển South Carolina sau khi nó trôi dạt khắp lãnh thổ đất nước. Giới chức Mỹ cáo buộc Trung Quốc sử dụng những khinh khí cầu như vậy trên khắp thế giới như một công cụ giám sát.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Trung Quốc phủ nhận việc nước này vận hành bất kỳ chương trình nào như vậy, đồng thời chỉ trích Washington lạm dụng vũ lực và phản ứng thái quá trước cái mà Bắc Kinh gọi là một khí cầu dân sự đi chệch hướng và vô tình đi vào không phận Mỹ./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.