Mỹ, Nhật Bản lần đầu tiên tập trận chung chống tàu ngầm ở Biển Đông

Lan Hạ (Theo USNI News)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn)-Đại diện Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản (JMSDF) thông báo, ngày 16/11, Hạm đội Nhật Bản và Mỹ lần đầu tiên tiến hành tập trận chung chống tàu ngầm ở Biển Đông.

Cụ thể, tàu sân bay trực thăng JS Kaga (DDH-184), tàu khu trục JS Murasame (DD101) cùng trực thăng SH-60J, một tàu ngầm lớp Oyashio và 1 máy bay tuần tra trên biển P-1 đã tiến hành tập trận chống tàu ngầm trên Biển Đông với tàu khu trục USS Milius (DDG-69) và máy bay tuần tra trên biển P-8A của Hải quân Mỹ.

Đây là lần đầu tiên 1 tàu ngầm thuộc JMSDF tiến hành tập trận chống tàu ngầm với Hải quân Mỹ trên Biển Đông. Cả tàu Kaga và Murasame đều tiến hành tập trận trên Biển Đông với tàu Milius của Mỹ hồi tuần trước và sau đó ghé Cảng Subic, Philippines cuối tuần qua. Sau khi rời Cảng Subic, các tàu này tiến hành tập trận ở Biển Đông với khinh hạm BRP Jose Rizal (FF-150) thuộc Hải quân Philippines.

Tàu khu trục USS Milius và một tàu ngầm của JMSDF ngày 16/11. Ảnh: JMSDF
Tàu khu trục USS Milius và một tàu ngầm của JMSDF ngày 16/11. Ảnh: JMSDF

Theo 2 thông cáo báo chí của JMSDF, lực lượng này sẽ tiến hành cả tập trận rà phá thủy lôi với Hải quân Mỹ từ ngày 18-28/11 tới tại khu vực Hyuga Nada ngoài khơi đảo Kyushu (Nhật Bản). Cuộc tập trận chung này có sự tham gia của 17 tàu quét thủy lôi thuộc JMSDF, 1 tàu tiếp liệu và 2 trực thăng vận tải/quét mìn cỡ lớn MCH101, trong khi phía Hải quân Mỹ sẽ triển khai 2 tàu quét thủy lôi cùng với 2 trực thăng MH-53E.

 Sau đó, từ ngày 21-30/11 tới tại khu vực biển xung quanh Nhật Bản, một cuộc tập trận hải quân song phương giữa JMSDF và Hải quân Mỹ sẽ diễn ra cùng với 2 cuộc tập trận đa phương. Cuộc tập trận đa phương đầu tiên sẽ bao gồm JMSDF, Hải quân Mỹ, Hải quân Hoàng gia Australia (RAN) và Hải quân Đức, trong khi cuộc tập trận thứ hai bao gồm JMSDF, Hải quân Mỹ và Hải quân Hoàng gia Canada (RCN).

Tổng cộng có 20 tàu và 40 máy bay thuộc JMSDF, 10 tàu Hải quân Mỹ, 2 tàu RAN, 1 tàu RCN và 1 tàu Hải quân Đức sẽ tham gia tập trận. Hiện, khinh hạm HMAS Warramunga (FFH152) thuộc RAN và khinh hạm FGS Bayern (F217) thuộc Hải quân Đức đang thực thi nhiệm vụ tuần tra, giám sát ở Biển Hoa Đông nhằm hỗ trợ lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Triều Tiên, trong khi tàu HMCS Winnipeg (FFh338) thuộc Canada đang được triển khai tới khu vực và hiện đang có chuyến thăm căn cứ hải quân White Beach trên Quần đảo Okinawa. Còn tàu khu trục HMAS Brisbane (D41) của RAN hiện đang gần Nhật Bản.

Trong khi đó, ngày 15/11 vừa qua, Hải quân Mỹ và Brunei bắt đầu tập trận thường niên có tên Hợp tác Huấn luyện và Sẵn sàng chiến đấu trên biển (CARAT) kéo dài 5 ngày, được tiến hành theo hình thức trực tuyến cũng như trên thực địa tại Biển Đông. 

Theo thông báo từ Hải quân Mỹ, lực lượng Mỹ tham gia CARAT 2021 gồm tàu chiến ven biển USS Jackson (LCS-6), cùng các trực thăng MH-60S thuộc Phi đội Trực thăng trên biển (HSC) số 23 và 1 máy bay tuần tra P-8A Poseidon. Theo thông cáo báo chí của Hạm đội số 7 của Mỹ, cuộc tập trận CARAT 2021 tập trung vào toàn bộ năng lực hải quân, cũng như các nội dung nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Mỹ và Brunei, hướng tới mục tiêu chung là đảm bảo môi trường an ninh hàng hải Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Brunei và Mỹ sẽ tiến hành phần tập trận trên biển ở Biển Đông.

Trước đó, từ ngày 1-11/11 vừa qua, Hải quân Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận CARAT với Indonesia theo hình thức trực tuyến, trên thực địa tại Surabaya, và biển Java.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.