Mỹ nỗ lực mở rộng quy mô sản xuất tên lửa SM-6 trước thách thức siêu vượt âm
Bộ Quốc phòng Mỹ triển khai kế hoạch dài hạn nâng cấp hạ tầng công nghiệp nhằm tăng sản lượng tên lửa đánh chặn SM-6, đối phó với các mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc.
Mỹ đang đẩy mạnh kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất tên lửa SM-6 nhằm củng cố năng lực phòng thủ trước các dòng vũ khí siêu vượt âm như Kinzhal và Zircon. Đây là bước đi chiến lược trong bối cảnh các loại vũ khí công nghệ cao này đang làm thay đổi đáng kể cán cân tấn công - phòng thủ trên chiến trường hiện đại.
Sự cấp thiết trong chiến lược phòng thủ đa tầng
Tên lửa siêu vượt âm với tốc độ cực cao và quỹ đạo bay linh hoạt đã đặt ra thách thức nghiêm trọng cho các hệ thống phòng thủ truyền thống. Trong bối cảnh đó, SM-6 được xem là một trong số ít giải pháp hiện hữu có khả năng đối phó hiệu quả với các mối đe dọa này.

Hải quân Mỹ xác định việc đảm bảo nguồn cung SM-6 ổn định là ưu tiên hàng đầu. Loại tên lửa này không chỉ đóng vai trò phòng không mà còn là thành phần cốt lõi trong kiến trúc phòng thủ đa tầng của Mỹ trên cả đất liền và trên biển.
Đầu tư hạ tầng để tháo gỡ nút thắt sản xuất
Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố hợp đồng sửa đổi trị giá 29,2 triệu USD với tập đoàn Raytheon. Khoản kinh phí này được tập trung vào việc phát triển công cụ, thiết bị chuyên dụng và chuẩn bị cơ sở hạ tầng để mở rộng dây chuyền sản xuất thay vì mua sắm trực tiếp tên lửa.
Đáng chú ý, dự kiến giai đoạn chuẩn bị này sẽ kéo dài đến ngày 30.9.2028. Mốc thời gian này phản ánh thực tế rằng việc mở rộng sản xuất vũ khí công nghệ cao là một quá trình dài hơi, đòi hỏi sự kiên nhẫn chiến lược và không thể giải quyết ngay lập tức bằng ngân sách.
Phân tích khả năng tác chiến đa năng của SM-6
SM-6 (Standard Missile 6) sở hữu những thông số kỹ thuật ấn tượng, cho phép nó đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau trên chiến trường. Tên lửa đạt tốc độ hành trình trên Mach 3,5 (khoảng 4.000 km/h) và có cao độ đánh chặn tối đa 33 km. Hệ thống sử dụng đầu dò radar chủ động, giúp tự tìm và bám mục tiêu chính xác ở giai đoạn cuối.
- Tầm bắn: Phiên bản Block IA đạt trên 240 km; phiên bản Block IB có thể mở rộng lên tới 370 km.
- Nhiệm vụ: Phòng không truyền thống, đánh chặn tên lửa đạn đạo giai đoạn cuối, tiêu diệt tên lửa hành trình và đối phó vũ khí siêu vượt âm.
- Nền tảng phóng: Tương thích với hệ thống phóng thẳng đứng Mk 41 trên tàu chiến và các hệ thống di động trên mặt đất.

Hiện nay, nhu cầu về SM-6 đang gia tăng nhanh chóng khi Lục quân Mỹ triển khai hệ thống Typhon trên bộ. Ngoài ra, biến thể phóng từ trên không mang tên AIM-174B cũng đã được tích hợp trên tiêm kích F/A-18 Super Hornet, cho phép tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa hơn 300 km.
Thách thức về chi phí và chuỗi cung ứng
Dù là vũ khí ưu việt, SM-6 vẫn đối mặt với bài toán kinh tế và thời gian. Mỗi quả tên lửa có mức giá lên tới 17 triệu USD tùy cấu hình. Quan trọng hơn, quy trình sản xuất từ khi ký hợp đồng đến khi bàn giao mất từ 33 đến 36 tháng.

Thực trạng này cho thấy rào cản về kỹ thuật và chuỗi cung ứng toàn cầu là những thách thức không thể vượt qua trong ngắn hạn. Việc mở rộng sản xuất SM-6 không chỉ là câu chuyện của một loại vũ khí, mà là nỗ lực khôi phục năng lực công nghiệp quốc phòng của Mỹ trước sự trỗi dậy mạnh mẽ từ các đối thủ tiềm tàng.


