Mỹ nói Nga đang bị “mắc kẹt” ở Syria

Theo Đức Hoàng (Sputnik/dantri.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Một quan chức cấp cao của Mỹ nói rằng Washington đang có lợi thế trong việc đàm phán với Nga vì Moskva đang “mắc kẹt” ở Syria. 
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton (Ảnh: Reuters)
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton (Ảnh: Reuters)
Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho rằng Nga đang “mắc kẹt” tại Syria và đang tìm kiếm những nguồn nhằm tài trợ cho công cuộc tái thiết Syria thời kỳ hậu chiến tranh. Ông Bolton nhận định điều này có thể giúp Washington có lợi thế hơn trong công cuộc đàm phán với Moskva nhằm gây áp lực buộc lực lượng Iran phải rút quân khỏi Damascus.

“Nga rõ ràng đang “mắc kẹt” ở Syria. Và tôi không cho rằng họ muốn tiếp tục “mắc kẹt” ở đây. Hoạt động tăng cường ngoại giao của họ với các nước châu Âu thời gian qua cho thấy họ dường như đang muốn tìm một quốc gia nào đó để cùng chi tiền cho công cuộc tái thiết Syria”, ông Bolton nói.

Cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ nhấn mạnh rằng Washington có thể cân nhắc hợp tác với các quốc gia khác nhằm giải quyết các vấn đề liên quan tới Syria, với điều kiện quân đội Iran phải rời khỏi Syria.

“Chúng tôi đang cân nhắc xem xét xem liệu chúng tôi và các nước khác có thể đồng thuận với nhau cách giải quyết căng thẳng ở Syria. Nhưng điều kiện tiên quyết là lực lượng Iran phải quay trở về Tehran”, ông Bolton khẳng định.

Ông Bolton sẽ dự kiến gặp người đồng cấp Nga Nikolai Patrushev tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 23/8.

Trong một bài phỏng vấn với ABC News tuần trước, ông Bolton nói rằng cả Israel, Nga và Mỹ đều muốn lực lượng được Iran hỗ trợ rời khỏi Syria. Điện Kremlin hiện tại chưa lên tiếng xác minh về thông tin này.

Theo ông Bolton, tại hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ ở Phần Lan hồi tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như đã nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Moskva không thể buộc Iran rời khỏi Syria. Tuy nhiên, ông Putin được cho là đã nói rằng mối quan tâm của Tehran và Moskva về vấn đề Syria là không giống nhau và ông Bolton cho biết Mỹ sẽ tiếp tục bàn thảo với Nga nhằm tìm cách giải quyết vấn đề theo cách của Mỹ mong muốn.

Từ trước tới nay, Washington và Israel đều cáo buộc rằng Iran đang hiện diện quân sự ở Syria, nhưng Tehran nhiều đã bác bỏ thông tin trên. Iran cho biết nước này chỉ cử các cố vấn quân sự tới hỗ trợ lực lược Damascus chứ hoàn toàn không triển khai binh sĩ cho tới nay.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.