Mỹ nói về giá trị của Bakhmut, báo Đức nói ông Zelensky bất đồng với quân đội

Theo Minh Thu (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Hôm 6/3, khi tới thăm Jordan, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng thành phố Bakhmut ở miền Đông Ukraine mang tính biểu tượng nhiều hơn.

Giao tranh ở Bakhmut giữa các lực lượng quân sự Nga và Ukraine đã kéo dài trong 7 tháng.

"Tôi nghĩ rằng nó mang nhiều giá trị biểu tượng hơn là giá trị chiến lược và hoạt động", Reuters dẫn lời ông Austin. "Sự thất thủ của Bakhmut không nhất thiết có nghĩa là Nga đã thay đổi được cục diện xung đột", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói thêm, ông sẽ không đưa ra dự đoán liệu Bakhmut có thất thủ hay không.

Binh sĩ Ukraine tấn công các vị trí của đối phương gần Bakhmut. Ảnh: AP

Binh sĩ Ukraine tấn công các vị trí của đối phương gần Bakhmut. Ảnh: AP

Ông Austin nói rằng nếu các lực lượng Ukraine quyết định tái bố trí ở phía Tây Bakhmut, ông sẽ không coi đây là một thất bại chiến lược.

Báo Đức nói có bất đồng quan điểm về rút quân khỏi Bakhmut

Tờ Bild của Đức đưa tin hôm 6/3, xung đột nội bộ đang xảy ra giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Valery Zaluzhny liên quan tới quyết định rút quân khỏi Bakhmut.

Các nguồn tin ở Kiev nói với Bild rằng, từ nhiều tuần trước, Tướng Zaluzhny đã khuyên Tổng thống Zelensky từ bỏ Bakhmut thay vì cố bảo vệ, giữa lúc các binh sĩ Nga sắp giành được quyền kiểm soát thành phố. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine lại xem Bakhmut là pháo đài, và từ chối hạ lệnh rút quân.

Tuần trước, ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga, tuyên bố “trên thực tế Bakhmut đã bị bao vây hoàn toàn”, và chỉ có một con đường duy nhất để sơ tán.

Theo truyền thông Mỹ, Washington đã thúc giục Tổng thống Zelensky rút khỏi Bakhmut, và tập trung vào công tác chuẩn bị cuộc phản công lớn vào mùa Xuân bằng cách sử dụng các loại vũ khí do phương Tây cung cấp. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine lo ngại động thái này sẽ tác động xấu tới tinh thần của các binh sĩ.

Song giới chức Mỹ lại đánh giá việc để mất Bakhmut không làm ảnh hưởng đến tình hình chiến lược.

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.