Mỹ phá hủy hệ thống phòng không Buk-M2E tại thủ đô Venezuela
Hệ thống phòng không Buk-M2E do Nga sản xuất bảo vệ căn cứ La Carlota tại Caracas vừa bị phá hủy trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Venezuela leo thang.
Vào ngày 3/1, lực lượng Hoa Kỳ đã phá hủy hệ thống phòng không Buk-M2E 9K317E do Nga sản xuất, được triển khai để bảo vệ căn cứ không quân La Carlota tại thủ đô Caracas, Venezuela. Sự việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự tại khu vực đang gia tăng đáng kể.

Thông số kỹ thuật và khả năng tác chiến của Buk-M2E
Theo các báo cáo từ kênh Telegram của ấn bản Thổ Nhĩ Kỳ thuộc Clash Report, hệ thống bị phá hủy thuộc biên chế của quân đội Venezuela. Hiện quốc gia này sở hữu ít nhất hai tổ hợp Buk-M2E, với lô hàng gần nhất được bàn giao vào mùa thu năm nay. Mỗi tổ hợp này được trang bị 4 tên lửa 9M317E, cho phép đánh chặn đồng thời lên tới 24 mục tiêu ở cự ly tối đa 20 km.

Phiên bản Buk-M2E mà Venezuela đang vận hành bao gồm các thành phần chính như sở chỉ huy 9C510E, radar 9C18M1E và bệ phóng 9A316E. Toàn bộ hệ thống được đặt trên khung gầm MZKT-69221 do Belarus sản xuất với cấu hình bánh lốp 6x6, giúp tăng tính cơ động trong tác chiến phòng không hiện đại.
Bối cảnh triển khai quân sự tại Venezuela
Trước khi vụ phá hủy xảy ra, Venezuela đã tích cực triển khai nhiều hệ thống phòng không chiến lược tại các vị trí trọng yếu. Động thái này nhằm đối phó với các chuyến bay thị uy của máy bay ném bom Mỹ ngoài khơi bờ biển Venezuela. Bên cạnh khu vực thủ đô Caracas, quân đội nước này cũng tăng cường các tổ hợp phòng không bổ sung tại thành phố ven biển La Guaira ở phía bắc.

Các nguồn tin từ Militarnyi xác nhận rằng việc phá hủy hệ thống Buk-M2E là một phần trong chuỗi diễn biến quân sự phức tạp giữa hai bên. Hệ thống Buk-M2E đóng vai trò quan trọng trong lưới lửa phòng không tầm trung của Venezuela, và việc tổn thất khí tài này có thể ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ các căn cứ không quân chiến lược của nước này.


