Mỹ phát động tập trận 'sẵn sàng chiến đấu' quy mô lớn ở Trung Đông
Quân đội Mỹ vừa bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn kéo dài nhiều ngày tại Trung Đông nhằm khẳng định năng lực sẵn sàng chiến đấu. Động thái diễn ra ngay sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc triển khai thêm lực lượng hải quân tới khu vực.

Bộ Tư lệnh Không quân Mỹ tại Trung Đông (AFCENT) xác nhận cuộc tập trận "sẵn sàng chiến đấu" đã chính thức bắt đầu từ ngày 27/1. Mục tiêu trọng tâm là kiểm tra khả năng triển khai nhanh và duy trì hoạt động của các máy bay chiến đấu.
Theo thông báo, hoạt động này nhằm hoàn thiện quy trình phân tán lực lượng và tích hợp quyền chỉ huy với các "quốc gia đối tác" tại các địa điểm dự phòng chiến lược.
Trung tướng Derek France, Tư lệnh AFCENT, nhấn mạnh: "Đây là minh chứng cho cam kết duy trì lực lượng không quân sẵn sàng chiến đấu và kỷ luật thực thi, đảm bảo sức mạnh không quân luôn hiện diện ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào cần thiết".
Song song với các hoạt động trên không, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận tàu sân bay năng lượng hạt nhân USS Abraham Lincoln, được hộ tống bởi các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, đã tiến vào khu vực vào đầu tuần này.
Ngoài ra, Washington cũng đã tăng cường thêm các tiêm kích F-15E Strike Eagle, các khẩu đội tên lửa Patriot và hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tới Trung Đông.
Phát biểu trong một sự kiện gần đây, Tổng thống Donald Trump tiếp tục đưa ra những thông điệp mang tính răn đe đối với Tehran, đồng thời đề cập đến việc một "hạm đội" đang di chuyển về phía khu vực này. Ông bày tỏ hy vọng phía Iran sẽ chấp nhận đàm phán một thỏa thuận mới.
Những động thái quân sự dồn dập này diễn ra sau nhiều tuần căng thẳng leo thang. Theo nguồn tin từ Middle East Eye, một quan chức vùng Vịnh tiết lộ rằng Washington đang cân nhắc các cuộc tấn công chính xác nhắm vào các quan chức và chỉ huy quân sự cấp cao của Iran để đáp trả các vấn đề bất ổn gần đây.
Trước sức ép quân sự từ Mỹ, Tehran đã đưa ra những cảnh báo mạnh mẽ. Người phát ngôn chính phủ Iran, bà Fatemeh Mohajerani khẳng định nước này "hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng" cho mọi kịch bản và sẽ đáp trả "nhanh chóng, toàn diện" trước bất kỳ hành động quân sự nào nhắm vào họ. Giới lãnh đạo quân sự Iran cũng tuyên bố các lực lượng vũ trang nước này đang trong tình trạng cảnh giác cao độ.
Căng thẳng hiện nay diễn biến phức tạp hơn sau các đợt bất ổn nội bộ tại Iran liên quan đến vấn đề kinh tế. Trong khi truyền thông phương Tây đưa tin về các con số thương vong lớn trong các cuộc biểu tình, thì Tehran cáo buộc Mỹ và Israel là những bên đứng sau kích động bất ổn để tạo cớ can thiệp.


