Mỹ phát hiện tên lửa Triều Tiên hai tiếng trước khi phóng

Tình báo Mỹ đã phát hiện tên lửa Hwasong-15 Triều Tiên từ giai đoạn dựng tại bãi phóng cho đến khi khai hỏa.

Vụ phóng tên lửa sáng 29/11 của Triều Tiên. Ảnh: Reuters
Vụ phóng tên lửa sáng 29/11 của Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Tình báo quân đội Mỹ khẳng định đã phát hiện các hoạt động chuẩn bị phóng tên lửa của Triều Tiên trước khi Bình Nhưỡng khai hỏa khoảng 72 h, Diplomat ngày 6/12 đưa tin.

Theo các chuyên gia, dấu hiệu đáng tin cậy nhất của một vụ thử tên lửa của Triều Tiên là việc xây dựng một trạm quan sát cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại các bãi phóng từng được sử dụng trước đó.

Tuy nhiên, trong năm 2017 Bình Nhưỡng đã mở rộng địa điểm thử sang những bãi phóng mới, gần sân bay Sunan, sân bay Pukchang hay Mupyong-ni. Bãi phóng tên lửa lần này nằm tại tỉnh Pyongsong cũng chưa được sử dụng trước đó.

Một nguồn tin chính phủ Mỹ tiết lộ, ngoài việc dự đoán được Triều Tiên phóng tên lửa trước ba ngày, tình báo Mỹ cũng quan sát được hoạt động chuẩn bị mặt bằng bãi phóng trước ba giờ và nhìn thấy Bình Nhưỡng dựng tên lửa lên bệ phóng hai giờ trước khi khai hỏa.

Triều Tiên lúc 3h17 ngày 29/11 phóng tên lửa Hwasong-15 bay xa 960 km, bay cao 4.500 km trước khi rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Những vụ thử tên lửa trước thường diễn ra vào buổi sáng. Thông tin về thời gian và địa điểm có thể cho thấy Bình Nhưỡng đang cố thử vũ khí tại bất cứ nơi đâu, vào bất cứ thời khắc nào. Nó cũng khiến các nước khác khó đoán và khó chặn vụ phóng hơn.

Trong vụ Triều Tiên thử tên lửa Hwasong-14 vào đầu tháng 7, Lầu Năm Góc cũng khẳng định trinh sát cơ RC-135S của Mỹ đóng tại căn cứ Yokota, Nhật Bản đã phát hiện tên lửa này ngay từ giai đoạn nạp nhiên liệu và theo dõi sát toàn bộ quá trình phóng.

Tuy nhiên Lầu Năm Góc quyết định không bắn hạ vì đánh giá tên lửa không gây mối đe dọa với Mỹ hay các đồng minh.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.