Mỹ phát triển vũ khí hạt nhân mạnh gấp 24 lần bom nguyên tử ở Hiroshima

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố sẽ phát triển phiên bản mới của bom hạt nhân B61 với sức công phá gấp 24 lần quả bom ném xuống Hiroshima cuối Thế chiến thứ hai.

Trong thông cáo báo chí, Lầu Năm Góc tiết lộ cơ quan này mong muốn có được sự chấp thuận và tài trợ từ Quốc hội để phát triển loại vũ khí trên. Được biết, quả bom có tên B61-13 sẽ có công suất tương tự như B61-7 mà nó dự định thay thế. B61-7 có sức công phá tối đa 360 kiloton, mạnh gấp 24 lần so với 'Little Boy', quả bom 15 kiloton đã san bằng Hiroshima.

anh 1.jpg
Bom B61 được trưng bày tại bảo tàng ở Colorado (Mỹ). Ảnh: AP

B61-7 không phải là vũ khí hạt nhân mạnh nhất trong kho vũ khí của Mỹ. Danh hiệu đó thuộc về B83, một loại bom trọng lực nhiệt hạch có sức công phá 1,2 megaton TNT. B83 đã thay thế loại B53 thậm chí còn mạnh hơn, có công suất 9 megaton và đã ngừng hoạt động vào năm 2011.

Tuy nhiên, quả bom hạt nhân mạnh nhất từng được thử nghiệm lại do Liên Xô chế tạo. Được kích nổ vào năm 1961, 'Bom Sa hoàng' có sức công phá ước tính là 58 megaton, tương đương hơn 1.500 quả bom ở Hiroshima.

Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Chính sách Vũ trụ John Plumb cho hay: “Thông báo ngày hôm nay phản ánh môi trường an ninh đang thay đổi và các mối đe dọa ngày càng tăng từ các đối thủ tiềm tàng. Mỹ có trách nhiệm tiếp tục đánh giá và phát huy năng lực mà chúng tôi cần để ngăn chặn một cách đáng tin cậy và, nếu cần, đáp trả các cuộc tấn công chiến lược và trấn an các đồng minh của chúng tôi”.

Thông báo trên được đưa ra chưa đầy hai tuần sau khi Mỹ tiến hành vụ nổ dưới lòng đất tại bãi thử hạt nhân ở bang Nevada, vụ nổ đầu tiên kể từ đầu những năm 1990. Vụ nổ xảy ra chỉ vài giờ sau khi Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga thông qua dự luật rút lại việc phê chuẩn Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) năm 1996. Hiệp ước chưa bao giờ được Mỹ phê chuẩn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nếu Mỹ tiếp tục thử hạt nhân, điều mà nhà lãnh đạo Nga tin rằng Washington có thể thực hiện như một phần trong quá trình hiện đại hóa kho vũ khí, thì Moskva sẽ có động thái tương tự./.

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.