Mỹ phê duyệt gói 2,68 tỷ USD bán hệ thống phòng không cho Ukraine
Washington vừa chính thức phê duyệt thương vụ bán thiết bị phòng không cho Ukraine với tổng trị giá tiềm năng lên tới 2,68 tỷ USD. Động thái này diễn ra sau khi Kiev liên tục đưa ra các lời kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp nhằm chống lại các đợt không kích dữ dội.

Theo AFP, trong thông báo gửi tới Quốc hội, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, đưa ra quyết định chấp thuận một thương vụ bán vũ khí nước ngoài khả thi cho Ukraine. Thỏa thuận này tập trung trực tiếp vào mục đích nâng cấp năng lực phòng không, đi kèm với các trang thiết bị và dịch vụ hỗ trợ liên quan.
Theo thông tin chi tiết từ Bộ Ngoại giao Mỹ, Ukraine đã yêu cầu mua sắm nhiều loại khí tài đa dạng. Danh sách này bao gồm nhiều mẫu tên lửa, bệ phóng, radar chống máy bay không người lái và các xe kéo chuyên dụng. Đề xuất bán vũ khí này hiện vẫn cần trải qua quá trình xem xét và phê chuẩn cuối cùng từ Quốc hội Mỹ.
Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ, nếu giao dịch được chốt lại, Ukraine sẽ tự chi trả thông qua việc kết hợp các khoản đóng góp từ châu Âu và ngân sách Tài trợ Quân sự Nước ngoài của Mỹ. Lượng ngân sách này vốn đã được phê duyệt và phân bổ dưới thời chính quyền tiền nhiệm.
Đầu tháng 9/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ yêu cầu các nước châu Âu hoàn trả khoản viện trợ mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Joe Biden. Từ lâu, ông Trump đã liên tục yêu cầu các quốc gia châu Âu phải gánh vác thêm phần lớn chi phí trong chiến dịch hỗ trợ của phương Tây dành cho Kiev.
Đề xuất cung cấp phòng không cho Ukraine được công bố vào trùng thời điểm Tổng thống Trump ký ban hành một dự luật trừng phạt mới nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Nga.
Ukraine đã đưa ra đề xuất đóng băng cuộc xung đột dọc theo các đường chiến tuyến hiện tại để hướng tới ngừng bắn. Tuy nhiên, Nga vẫn nhất quán với các điều kiện tiên quyết đã nhiều lần đưa ra trước đó. Giới chức Kiev tái khẳng định, những điều kiện đó là "không thể chấp nhận được".


