Mỹ phê duyệt thương vụ vũ khí trị giá gần 16 tỷ USD cho Israel và Saudi Arabia

Thành Vinh31/01/2026 10:13

Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận bán 730 tên lửa Patriot cho Saudi Arabia cùng 30 trực thăng Apache cho Israel nhằm tăng cường năng lực quốc phòng tại Trung Đông.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chính thức phê duyệt loạt thương vụ bán vũ khí quy mô lớn cho Israel và Saudi Arabia với tổng giá trị lên tới 15,67 tỷ USD. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington đang đẩy mạnh các hoạt động quân sự và ngoại giao nhằm tái định hình trật tự an ninh tại khu vực Trung Đông.

Nâng cao năng lực phòng thủ tên lửa cho Saudi Arabia

Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Mỹ, thỏa thuận dành cho Saudi Arabia có trị giá 9 tỷ USD. Trọng tâm của gói thầu này là việc cung cấp 730 tên lửa Patriot cùng các trang thiết bị hậu cần và kỹ thuật liên quan. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm tăng cường mạng lưới phòng không của quốc gia vùng Vịnh trước các mối đe dọa tiềm tàng từ tên lửa hành trình và máy bay không người lái.

Hệ thống tên lửa Patriot triển khai tại sân bay ở Cologne-Wahn, Đức
Hệ thống tên lửa Patriot tại sân bay ở Cologne-Wahn, Đức. Ảnh (tư liệu): Getty Images/TTXVN

Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh rằng thương vụ này sẽ đóng góp vào các mục tiêu đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách cải thiện an ninh của một quốc gia đối tác. Việc hiện đại hóa năng lực phòng thủ của Saudi Arabia cũng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ sự ổn định lâu dài tại khu vực vùng Vịnh.

Quyết định được công bố ngay sau cuộc gặp quan trọng giữa Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia Khalid bin Salman và các quan chức cấp cao Mỹ. Thành phần tham dự phía Mỹ bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth, cho thấy mức độ ưu tiên của Washington đối với mối quan hệ quân sự này.

Hiện đại hóa khí tài quân sự cho Israel

Song song với thỏa thuận của Saudi Arabia, thương vụ bán vũ khí cho Israel được chia thành 4 gói thầu riêng biệt với tổng trị giá 6,67 tỷ USD. Danh mục vũ khí được Mỹ phê duyệt bao gồm:

  • Trực thăng tấn công: 30 chiếc Apache thế hệ mới cùng các trang thiết bị vũ khí và hệ thống điều khiển đồng bộ.
  • Xe chiến thuật: 3.250 xe chiến thuật hạng nhẹ nhằm nâng cao khả năng cơ động và tác chiến mặt đất.
  • Hệ thống phụ trợ: Các gói linh kiện, thiết bị liên lạc và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật đi kèm.

Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định việc cung cấp các loại vũ khí này sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự cơ bản trong khu vực. Thay vào đó, nó giúp Israel duy trì khả năng tự vệ và đối phó với các thách thức an ninh đa diện đang hiện hữu.

Bối cảnh chiến lược tại Trung Đông

Các thương vụ vũ khí trị giá hàng tỷ USD được đưa ra trong bối cảnh Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang triển khai nhiều bước đi quyết liệt tại Trung Đông. Hiện tại, Mỹ đã điều động một đội tàu chiến tới khu vực như một biện pháp răn đe và bảo vệ các tuyến hàng hải huyết mạch.

Ngoài khía cạnh quân sự, các động thái này còn gắn liền với mục tiêu thúc đẩy giai đoạn hai của kế hoạch chấm dứt xung đột tại Dải Gaza. Việc củng cố năng lực quân sự cho các đồng minh chiến lược như Israel và Saudi Arabia được giới phân tích nhận định là nỗ lực nhằm duy trì tầm ảnh hưởng của Mỹ, đồng thời tạo ra vị thế chủ động trong các tiến trình ngoại giao tương lai tại khu vực.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Mỹ phê duyệt thương vụ vũ khí trị giá gần 16 tỷ USD cho Israel và Saudi Arabia
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO