Mỹ ra hạn chót chấm dứt chiến tranh thương mại với Trung Quốc

Theo Minh Phương (Dân trí)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết, các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung cần đạt được kết quả trước ngày 1/3 nếu không Washington sẽ tiếp tục áp thuế mới với hàng hóa Trung Quốc.
 Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer (Ảnh: Reuters)
Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer. Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn trong chương trình "Face the Nation" của hãng tin CBS, Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer ngày 9/12 cho biết: "Theo tôi được biết, đây là hạn chót cố định. Khi tôi trao đổi với Tổng thống (Donald Trump), ngài ấy không nói đến việc sẽ kéo dài quá tháng 3". Lighthizer ngầm đề cập đến việc Tổng thống Trump mới đây quyết định hoãn tăng thuế với hàng hóa Trung Quốc theo thỏa thuận “đình chiến” thương mại giữa hai nước.

“Cách mà thỏa thuận này được lập ra đó là sau 90 ngày, chúng tôi có thể tăng thuế trở lại”, ông Lighthizer nhấn mạnh để nhằm bác bỏ những đồn đoán rằng các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung vẫn có thể kéo dài sau 90 ngày.

Quan chức này cũng nói thêm, sau một tuần các thị trường trở nên hỗn loạn, hiện giờ các nhà đầu tư “có thể an tâm rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ đạt được thỏa thuận và điều đó sẽ đảm bảo bảo vệ công nghệ của Mỹ, giúp doanh nghiệp Mỹ có thể tiếp cận hơn nữa thị trường (Trung Quốc). “Tổng thống Trump muốn điều đó. Nếu không, chúng ta sẽ áp thuế trở lại”, ông nói.

Những bình luận trên đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đạt được thỏa thuận “đình chiến” thương mại bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina hôm 1/12. Theo đó, Mỹ sẽ hoãn tăng thuế với hàng hóa Trung Quốc trong vòng 90 ngày đàm phán.

Tuy nhiên, các cố vấn chính sách của chính quyền Tổng thống Trump dường như có một chút bối rối về thỏa thuận này khi mới đây người đứng đầu Nhà Trắng để ngỏ khả năng gia hạn thỏa thuận “đình chiến” thương mại, mặt khác yêu cầu Bắc Kinh có những hành động ngay lập tức để thể hiện thiện chí đàm phán chấm dứt chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.