Mỹ ra tối hậu thư “vụ Khashoggi” cho Saudi Arabia; Nội các Ethiopia 50% là nữ giới

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra với nhiều tin tức nổi bật như: Nga truy tìm đồng phạm gây ra vụ thảm sát tại trường cao đẳng ở Crimea; Mỹ ra tối hậu thư 72 giờ yêu cầu Saudi Arabia hoàn tất điều tra "Vụ Khashoggi"; Ethiopia có nội các chính phủ mới với 50% số thành viên là nữ giới; Ukraine lập nhóm chặn mọi nỗ lực can thiệp bầu cử của Nga...

Nga truy tìm đồng phạm gây ra vụ thảm sát tại trường cao đẳng ở Crimea

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ chuyển người bị thương trong vụ nổ tại Trường cao đẳng khu vực Kerch trên Bán đảo Crimea ngày 17/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 18/10, người đứng đầu Bán đảo Crimea Sergei Aksyonov cho biết nhà chức trách đang truy tìm một đồng phạm của nam sinh viên có khả năng tham gia vụ nổ súng và tấn công bằng bom tại một trường cao đẳng ở thành phố Kerch. Theo số liệu mới nhất, vụ tấn công nhằm vào trường cao đẳng tại khu vực Kerch đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương. Ủy ban Điều tra LB Nga cho biết vụ tấn công là một vụ giết người hàng loạt, không phải là tấn công khủng bố.

Trước đó, giới chức Crimea cho rằng đây là vụ tấn công "sói đơn độc" do một sinh viên 18 tuổi tiến hành tại trường Cao đẳng dạy nghề Kerch Polytechnic. Tuy nhiên, trong các cuộc trao đổi mới nhất với các hãng thông tấn Nga, ông Aksyonov nói rằng thủ phạm, được xác định tên Vladislav Roslyakov, có thể có đồng phạm giúp sức thực hiện vụ tấn công này. Theo quan chức này, điểm mấu chốt là phải tìm ra đối tượng chỉ dẫn Roslyakov thực hiện tội ác trên bởi nam sinh viên này không thể tự mình chuẩn bị cho vụ tấn công.

Mỹ ra tối hậu thư 72 giờ yêu cầu Saudi Arabia hoàn tất điều tra "Vụ Khashoggi"

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong chuyến thăm Saudi Arabia. Ảnh: Business Insider

Ngày 18/7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman tại Riyadh. Ông Pompeo nêu rõ vụ điều tra nghi án sát hại nhà báo Khashoggi phải hoàn tất trong vòng 72 giờ, nếu không “vị thế trên trường quốc tế của Vương quốc này” sẽ bị hủy hoại. Tuy nhiên, nguồn tin không cho biết người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ đã đưa ra tối hậu thư trên trong cuộc gặp Thái tử Saudi Arabia hay sau đó.       

Trước đó, Ngoại trưởng Pompeo bày tỏ tin tưởng cuộc điều tra của Saudi Arabia liên quan tới sự mất tích đáng ngờ của nhà báo Khoshoggi sẽ diễn ra “toàn diện và minh bạch”.

Ethiopia có nội các chính phủ mới với 50% số thành viên là nữ giới

Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed. Nguồn: TTXVN
Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed. Nguồn: TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, các nghị sỹ Quốc hội Ethiopia ngày 16/10 đã biểu quyết nội các mới của nước này với 20 thành viên, rút gọn từ 28 vị trí trong nội các cũ. Danh sách nội các mới do Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed đề cử, trong đó có 50% số thành viên là nữ. 

Phát biểu khi trình bày về các lựa chọn nhân sự của mình, nhà lãnh đạo theo đường lối cải cách khẳng định các nữ bộ trưởng của chính phủ sẽ chứng minh rằng quan niệm cũ cho rằng phụ nữ không thể làm lãnh đạo là không còn phù hợp. Quyết định về nhân sự này được đưa ra lần đầu tiên trong lịch sử Ethiopia và có thể là cả châu Phi.

Mỹ cảnh báo đóng cửa biên giới nếu Mexico không ngăn người di cư

Dòng người di cư từ Honduras đổ về biên giới Mỹ - Mexico đầu tuần này. Ảnh: Nation
Dòng người di cư từ Honduras đổ về biên giới Mỹ - Mexico đầu tuần này. Ảnh: Nation

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/10 tuyên bố ông sẽ triển khai quân đội Mỹ và đóng cửa biên giới phía Nam nếu Mexico không có động thái ngăn dòng người di cư lớn hướng đến Mỹ từ Guatemala, Honduras và El Salvador. 

Viết trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump nêu rõ: "Tôi phải yêu cầu Mexico một cách mạnh mẽ nhất hãy ngăn chặn cuộc tấn công dữ dội này - và nếu (Mexico) không thể làm được điều này, tôi sẽ triển khai quân đội Mỹ và đóng cửa biên giới phía Nam của chúng tôi".

Ukraine lập nhóm chặn mọi nỗ lực can thiệp bầu cử của Nga

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: AFP/TTXVN
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: AFP/TTXVN

Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine ngày 18/10 cho biết, Kiev đã thành lập một nhóm nhằm ngăn chặn mọi nỗ lực của Nga trong việc tác động tới các cuộc bầu cử năm 2019 của quốc gia Đông Âu này.

Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine do Tổng thống Petro Poroshenko đứng đầu đã thành lập nhóm đặc biệt này trước thềm cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào tháng 3/2019 và bầu cử quốc hội vào tháng 10/2019. 

Cựu Phó Thủ tướng Malaysia bị bắt do cáo buộc lạm quyền, rửa tiền
Chú thích ảnh
Cựu Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 18/10, Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) đã bắt giữ cựu Phó Thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi trong cuộc điều tra về lạm dụng quyền lực, lạm dụng tín nhiệm, cũng như rửa tiền liên quan đến một quỹ tài trợ.

Ông Hamidi, hiện là Chủ tịch đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai thống nhất (UMNO) đối lập, bị bắt vào chiều cùng ngày (theo giờ địa phương) sau khi đến trình diện tại trụ sở MACC ở Putrajaya với cáo buộc lạm quyền, rửa tiền và thiếu trách nhiệm. Trước đó, ông Hamidi đã bị MACC triệu tập 5 lần để làm rõ việc ông sử dụng 800.000 ringgit (193.000 USD) từ quỹ tài trợ có tên là Yayasan Akal Budi do gia đình ông quản lý để thanh toán thẻ tín dụng của hai vợ chồng ông.

Thủ tướng Anh để ngỏ khả năng kéo dài thời kỳ chuyển tiếp Brexit thêm vài tháng

Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Anh Theresa May ngày 18/10 khẳng định đang cân nhắc khả năng kéo dài thời kỳ chuyển tiếp thêm vài tháng sau khi nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, để có thời gian đạt được một thỏa thuận thương mại mới với EU.

Phát biểu với các phóng viên khi bước vào ngày thứ hai hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels (Bỉ), Thủ tướng May cho biết một ý tưởng trong giai đoạn này là đưa ra sự lựa chọn kéo dài giai đoạn thực thi các vấn đề thêm vài tháng nữa. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Anh cho rằng có thể không cần tới việc kéo dài giai đoạn chuyển tiếp này bởi các bên đang nỗ lực để đảm bảo rằng mối quan hệ Anh- EU trong tương lai có hiệu lực đúng thời hạn là vào cuối tháng 12/2020. 

Ngân khố các quốc gia châu Âu "chảy máu" 55 tỷ euro do lừa đảo thuế

55 tỷ euro (tương ứng 63 tỷ USD) là khoản tiền thất thoát mà một loạt các nước châu Âu phải gánh chịu trong vụ lừa đảo thuế kéo dài nhiều năm qua và lần đầu tiên được phanh phui vào năm 2012. Đây là kết quả một cuộc điều tra chung do một số hãng truyền thông ở châu Âu thực hiện và công bố ngày 18/10. 

Theo kết quả cuộc điều tra nói trên, nạn nhân trong vụ lừa đảo này là 11 nước châu Âu, trong đó có Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Italy, Hà Lan... Ít nhất 55,2 tỷ euro đã bị "đánh cắp" trong ngân khố những nước này. Con số tổn thất vượt xa so với ước tính của Bộ Tài chính Đức, chỉ khoảng từ 5,3 tỷ euro đến 30 tỷ euro. Đức được xác định là nước chịu tổn thất nặng nề nhất (31,8 tỷ euro), tiếp sau là Pháp (17 tỷ euro), Italy (4,5 tỷ euro),...

  • 0903.293.070 - 0913.001.364
  •  
  • Email: thuky@baotintuc.vn
  •  
  • Rss
  •  
  • Xem bản mobile
SỰ KIỆN
  • Xả súng đẫm máu ở Crimea
  • Sự cố tàu vũ trụ Soyuz
  • Thảm họa động đất, sóng thần ở Indonesia
  • Ngăn chặn dịch tả lợn
  • WEF ASEAN 2018
  • Chiến sự Syria leo thang
  • Khai giảng năm học mới 2018-2019
  • Kỷ niệm CM tháng 8 và Quốc khánh 2/9
  • ASIAD 2018
  • Điểm thi bất thường
Thứ 5, 18/10/2018 | 8:42:26 PM (GMT+7)

Thủ tướng Anh để ngỏ khả năng kéo dài thời kỳ chuyển tiếp Brexit thêm vài tháng

TIN LIÊN QUAN
  •  Thủ tướng Đức cảnh báo nguy cơ không đạt thỏa thuận Brexit

    Thủ tướng Đức cảnh báo nguy cơ không đạt thỏa thuận Brexit

  • Anh sẽ phải thanh toán hơn 30 tỷ bảng nếu không đạt thỏa thuận Brexit với EU

  • Những khó khăn về Brexit đang chờ Thủ tướng Anh

  • Vấn đề Brexit: Đàm phán giữa Anh-EU tiếp tục bế tắc

  • Anh hạ thấp hi vọng đạt thỏa thuận Brexit đúng hạn

MỚI NHẤT
  • 'Pháo đài bay B-52' xuất hiện trên Biển Đông trước thềm cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-Trung

    'Pháo đài bay B-52' xuất hiện trên Biển Đông trước thềm cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-Trung

  • Phái viên Hàn Quốc tới Trung Quốc thảo luận về phi hạt nhân hóa Triều Tiên

  • Sẽ tạm hoãn kế hoạch chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh đặc biệt về Brexit vào tháng 11 tới?

Thủ tướng Anh Theresa May ngày 18/10 khẳng định đang cân nhắc khả năng kéo dài thời kỳ chuyển tiếp thêm vài tháng sau khi nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, để có thời gian đạt được một thỏa thuận thương mại mới với EU.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với các phóng viên khi bước vào ngày thứ hai hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels (Bỉ), Thủ tướng May cho biết một ý tưởng trong giai đoạn này là đưa ra sự lựa chọn kéo dài giai đoạn thực thi các vấn đề thêm vài tháng nữa. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Anh cho rằng có thể không cần tới việc kéo dài giai đoạn chuyển tiếp này bởi các bên đang nỗ lực để đảm bảo rằng mối quan hệ Anh- EU trong tương lai có hiệu lực đúng thời hạn là vào cuối tháng 12/2020. 

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.