Mỹ rút 5.000 quân khỏi Đức về nước
Lầu Năm Góc chính thức xác nhận về kế hoạch Mỹ rút quân khỏi Đức. Theo đó, hàng ngàn binh sĩ sẽ được lệnh điều chuyển khỏi quốc gia châu Âu này trong vòng 6 đến 12 tháng tới. Đây là một quyết định chiến lược thu hút sự chú ý lớn từ dư luận quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh rạn nứt nội bộ NATO.

Theo RIA Novosti ngày 2/5, người phát ngôn chính thức của Lầu Năm Góc, Sean Parnell, xác nhận với hãng tin RIA Novosti về kế hoạch trên. Quá trình Mỹ rút quân khỏi Đức dự kiến sẽ mất từ 6 đến 12 tháng để hoàn tất, với tổng cộng 5.000 binh sĩ nằm trong diện phải di dời.
Trả lời yêu cầu từ RIA Novosti, ông Parnell cho biết: "Bộ trưởng Quốc phòng đã ra lệnh rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức. Quyết định này được đưa ra sau quá trình phân tích kỹ lưỡng việc bố trí lực lượng của bộ tại châu Âu. Nó được thúc đẩy bởi các yêu cầu của chiến trường cũng như tình hình thực địa".
Trước đó, Reuters đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã thông tin về đợt rút quân mới. Kênh truyền hình NewsNation cũng dẫn các nguồn tin thân cận để làm rõ động thái. Theo đó, quyết định rút quân xuất phát từ việc các đồng minh Châu Âu của Mỹ "không thể hiện mức độ chủ động tích cực" như những gì Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kỳ vọng.
Khả năng cắt giảm lực lượng Mỹ tại Đức đã được ông Trump để ngỏ vào ngày 23/4. Chỉ 2 ngày trước đó, ông đã lên tiếng chỉ trích gay gắt Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Nguyên nhân bắt nguồn từ lập trường của Berlin đối với vấn đề xung đột Iran. Tổng thống Mỹ thậm chí tuyên bố rằng, nhà lãnh đạo Đức hoàn toàn không hiểu mình đang nói gì.
Vào ngày 1/4 vừa qua, Tổng thống Trump từng tuyên bố đang nghiêm túc xem xét việc rút Mỹ khỏi NATO. Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi liên minh từ chối hỗ trợ Washington trong chiến dịch tại Iran.
Ông Trump gọi phản ứng của các đồng minh trước yêu cầu phối hợp là một "vết nhơ không thể gột rửa". Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh rằng, Mỹ không cần sự trợ giúp của các nước NATO, khi mà các quốc gia này đang làm mọi cách để né tránh việc cung cấp hỗ trợ.
Được biết, hiện tại đang có khoảng 38.000 lính Mỹ đồn trú tại Đức. Đợt Mỹ rút quân khỏi Đức lần này sẽ làm giảm đáng kể quy mô hiện diện quân sự của Washington tại khu vực.


