Mỹ rút bớt Patriot ra khỏi 3 nước Trung Đông; Argentina nhận khoản vay kỷ lục từ IMF

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra với nhiều sự kiện như: Mỹ rút bớt hệ thống tên lửa Patriot ra khỏi 3 nước Trung Đông; Trung Quốc hạ thuế nhập khẩu một số hàng hóa; Nghi phạm đầu độc cựu điệp viên ở Anh bị nghi là đại tá tình báo Nga; Argentina nhận khoản vay kỷ lục 57 tỷ USD từ IMF...

Mỹ rút bớt hệ thống tên lửa Patriot ra khỏi 3 nước Trung Đông

Chú thích ảnh
Hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 của Mỹ được trưng bày tại buổi giới thiệu ở căn cứ không quân Suwon, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ngày 26/9, truyền thông Trung Đông dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Lầu Năm Góc sẽ rút bớt các hệ thống tên lửa Patriot khỏi 3 nước ở khu vực Trung Đông. Đây được cho là động thái "tái cân bằng" lực lượng chuyển hướng khỏi khu vực này.

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn nguồn tin trên cho biết Lầu Năm Góc sẽ rút tổng cộng 4 hệ thống tên lửa Patriot ra khỏi Kuwait, Jordan và Bahrain. Những tên lửa này sẽ được đưa về Mỹ trong tháng sau hoặc trong vòng 2 tháng tới để nâng cấp và hiện đại hóa. Theo nguồn tin, những quốc gia Trung Đông nói trên sẽ được tiếp cận những năng lực phòng thủ khác. Tên lửa Patriot được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa hành trình và những mối đe dọa từ trên không khác.

Nghi phạm đầu độc cựu điệp viên ở Anh bị nghi là đại tá tình báo Nga

Ảnh trên hộ chiếu năm 2003 của Chepiga (trái) và ảnh nghi phạm Boshirov do cảnh sát Anh công bố. Ảnh: Bellingcat.

Ảnh trên hộ chiếu năm 2003 của Chepiga (trái) và ảnh nghi phạm Boshirov do cảnh sát Anh công bố. Ảnh:Bellingcat.

Hồi đầu tháng, các công tố viên Anh tiết lộ hai nghi phạm người Nga âm mưu ám sát cha con cựu điệp viên Nga Skripal bằng chất độc Novichok là Alexander Petrov và Ruslan Boshirov. Tuy nhiên, họ cho rằng Petrov và Boshirov chỉ là những cái tên giả được hai nghi phạm sử dụng để nhập cảnh vào Anh. Bellingcat và Insider, hai trang điều tra trực tuyến, đã xác định người tự nhận có tên Ruslan Boshirov thực ra là Anatoliy Chepiga, đại tá Nga từng tham gia chiến đấu tại Chechnya, theo Guardian. Cựu binh này đã được trao danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga vào tháng 12/2014 và đang phục vụ trong Cơ quan Tình báo Quân đội Nga (GRU), đơn vị Skripal từng làm việc.

Bellingcat cho biết họ xác định danh tính thật của Boshirov bằng cách tới các học viện quân sự ở miền Viễn Đông Nga, nơi hai nghi phạm có khả năng từng theo học, sau đó tìm thấy bức ảnh một người đàn ông trong bộ đồ ngụy trang tên là Chepiga giống với Boshirov. Các phóng viên cũng thu được dữ liệu hộ chiếu của Chepiga, trong đó ảnh nhận dạng giống Boshirov. 

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Triều Tiên hội đàm về vấn đề phi hạt nhân hóa

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (phải) và Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho. Ảnh tư liệu: YONHAP/TTXVN

Bên lề kỳ họp cấp cao thường niên Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 73 ở New York (Mỹ), ngày 27/9, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Triều Tiên, Ri Yong Ho.

Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh nước này sẵn sàng phối hợp với Trung Quốc hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và nỗ lực đảm bảo an ninh cũng như ổn định ở Đông Bắc Á. Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Ri Yong Ho khẳng định Bình Nhưỡng đánh giá cao sự ủng hộ của Bắc Kinh với các nỗ lực của Triều Tiên nhằm hạ nhiệt căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên. Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc nhận định Triều Tiên đã đưa ra một loạt các biện pháp tích cực nhằm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, ủng hộ đối thoại hòa bình và thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho vấn đề này. Quan chức ngoại giao hàng đầu Trung Quốc cũng bày tỏ thiện chí thúc đẩy các cuộc tiếp xúc với Triều Tiên trong tất cả các lĩnh vực, và duy trì xu hướng tích cực trong quá trình phát triển quan hệ song phương.

Bảy nước thành viên SNG tập trận phòng không

Máy bay Su-27 và MiG-29 của Nga. Ảnh: AFP/TTXVN
Máy bay Su-27 và MiG-29 của Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 27/9, 7 nước thành viên SNG đã bắt đầu cuộc tập trận phòng không với sự tham gia của 100 máy bay, do Lực lượng không quân-vũ trụ Liên bang Nga kiểm soát. Hơn 130 trạm chỉ huy và trạm điều khiển của 7 nước SNG đã bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ hoàn thiện kỹ năng phối hợp trong khuôn khổ hệ thống phòng không.

Trong khuôn khổ tập trận, các thành viên sẽ phối hợp thực hiện các chiến dịch trực chiến phòng không đối với các máy bay vi phạm không phận quốc gia, các máy bay bị không tặc, cũng như cứu trợ các phi hành đoàn của máy bay gặp tai nạn. Máy bay tham gia tập trận sẽ diễn tập hỗ trợ trên không phận 7 nước SNG để xác định máy bay vi phạm không phận, máy bay vi phạm quy định sử dụng không phận, máy bay bị không tặc.

Trung Quốc hạ thuế nhập khẩu một số hàng hóa, thiết bị công nghiệp

Chú thích ảnh
Hàng hóa nhập khẩu cập cảng Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Chính phủ Trung Quốc mới thông báo cắt giảm thuế nhập khẩu đối với các máy móc xây dựng và một số hàng hóa khác, song không rõ liệu việc giảm thuế có được áp dụng cho hàng hóa của Mỹ hay không. Việc cắt giảm thuế sẽ có hiệu lực từ ngày 1/11 tới và được áp dụng cho 1.585 loại hàng hóa, bao gồm nhiều thiết bị, máy móc công nghiệp và xây dựng, sản phẩm giấy và vật liệu xây dựng.

Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một năm, Bắc Kinh cắt giảm thuế nhập khẩu, sau khi Chính phủ nước này cũng đã thực hiện chính sách tương tự cho mặt hàng thực phẩm và tiêu dùng vào tháng 11/2017.

Pháp bắt giữ thanh niên 18 tuổi âm mưu tấn công khủng bố

Cảnh sát Pháp bắt giữ một đối tượng ở thành phố Strasbourg, bị tình nghi liên quan đến vụ tấn công ở Paris ngày 13/5. Nguồn: AFP/TTXVN
Cảnh sát Pháp bắt giữ một đối tượng ở thành phố Strasbourg, bị tình nghi liên quan đến vụ tấn công ở Paris ngày 13/5. Nguồn: AFP/TTXVN

Cảnh sát Pháp đã bắt giữ và tiến hành điều tra một thanh niên 18 tuổi, được cho là đến từ nước Cộng hòa Chechnya, thuộc Nga nghi ngờ âm mưu thực hiện một vụ tấn công khủng bố trên đất Pháp. Nghi can bị bắt giữ tại thành phố Strasbourg, phía Đông Bắc nước Pháp. Trong quá trình bị thẩm vấn, y khai nhận đã tìm kiếm trên Internet thông tin về tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tuy nhiên, đối tượng phủ nhận đã đi theo hệ tư tưởng thánh chiến cực đoan.

Truyền thông Pháp cho biết anh trai của kẻ tình nghi trên cũng đã bị bắt giam để điều tra âm mưu tiến hành một vụ khủng bố khác.

16 lãnh đạo cấp cao của Samsung bị kết tội cản trở các hoạt động công đoàn

Chú thích ảnh
Trụ sở tập đoàn Samsung tại Seoul, Hàn Quốc ngày 8/8/2018. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

Ngày 27/9, các công tố viên đã buộc tội 16 cựu quan chức và quan chức đương nhiệm của Samsung Electronics và Samsung Electronics Services sau khi công bố các kết quả của cuộc điều tra trong suốt 5 tháng đối với tập đoàn giàu có nhất Hàn Quốc này liên quan tới các cáo buộc vi phạm luật lao động. 

Các công tố viên cho biết những nhân vật trên bị cáo buộc ngăn cản các nhân viên thành lập hoặc tham gia các hoạt động công đoàn kể từ năm 2013. Họ đã gây áp lực buộc các nhân viên phải từ bỏ công đoàn, đe dọa cắt lương đối với những người có liên hệ với các hiệp hội và khiến các nhà thầu phụ phá sản nếu những đơn vị này có xu hướng ủng hộ các nghiệp đoàn. 

Argentina nhận khoản vay kỷ lục 57 tỷ USD từ IMF

Argentina nhan khoan vay ky luc 57 ty USD tu IMF hinh anh 1

Giám đốc IMF Christine Lagarde (trái) và Bộ trưởng Kinh tế Argentina Nicolas Dujovne họp báo tại New York. Ảnh:AP.

Quốc gia Nam Mỹ nhận được khoản vay lớn nhất lịch sử IMF với các điều khoản nghiêm ngặt, từ cam kết không thâm hụt ngân sách đến giới hạn quyền can thiệp của ngân hàng trung ương. Khoản vay kỷ lục từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) sẽ được giải ngân theo nhiều đợt trong vòng 3 năm tới, đạt tổng giá trị lên đến 57,1 tỷ USD. Gói hỗ trợ nhằm vực dậy hệ thống tài chính nước này đang chìm trong khủng hoảng.

Theo Bộ trưởng Kinh tế Nicolas Dujovne, IMF đồng ý tăng thêm 7,1 tỷ USD cho gói hỗ trợ tài chính dành cho quốc gia Nam Mỹ vào phút chót. Gói hỗ trợ tài chính kỷ lục cũng đi kèm nhiều điều kiện vô cùng nghiêm ngặt. Chính phủ Argentina phải cam kết không để xảy ra thâm hụt ngân sách vào năm 2019. Ngân hàng trung ương chỉ được phép can thiệp vào thị trường tiền tệ trong những trường hợp bất khả kháng.

Uber phải bồi thường 148 triệu USD vì sự cố rò rỉ dữ liệu

Nguồn: Theguardian
Nguồn: Theguardian

Hãng cung cấp dịch vụ xe đi chung Uber Technologies Inc - có trụ sở tại bang California, Mỹ - đã chịu nộp phạt 148 triệu USD về sự cố rò rỉ dữ liệu gây ảnh hưởng tới khoảng 57 triệu lái xe và khách hàng sử dụng dịch vụ taxi công nghệ của Uber tại Mỹ hồi năm 2016.

Đây là khoản bồi thường lớn nhất từ trước tới nay tại Mỹ liên quan tới vấn đề bảo mật thông tin. Vụ việc bị phanh phui đã ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín của Uber, có tài sản vốn hóa trên thị trường ước tính hơn 70 tỷ USD. 

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.