Mỹ rút hàng loạt nhân viên ngoại giao khỏi Cuba vì 'tấn công bí ẩn'

Chính phủ Mỹ ngày 30/9 yêu cầu rút 60% nhân viên ngoại giao ở Đại sứ quán Mỹ tại Havana (Cuba) với cáo buộc có các "cuộc tấn công bí ẩn" đến các nhà ngoại giao, Reuters cho biết.

Đại sứ quán Mỹ tại Cuba (Ảnh: Reuters)
Đại sứ quán Mỹ tại Cuba. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi sẽ giảm xuống chỉ còn các nhân viên khẩn cấp cho đến khi nào chính phủ Cuba có thể đảm bảo an toàn cho người của chúng tôi", một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết với Reuters.

Một số quan chức Mỹ cho biết với Reuters, Đại sứ quán Mỹ tại Cuba sẽ ngừng hoạt động xét duyệt thị thực, đồng thời sẽ ban bố khuyến cáo không tới Cuba.

Quyết định trên được đưa ra sau khi ít nhất 21 nhân viên ngoại giao Mỹ mắc các vấn đề về sức khỏe từ chấn thương não nhẹ đến mất thính lực, chóng mặt, buồn nôn. Ít nhất hai nhà ngoại giao của Canada ở Cuba cũng gặp vấn đề tương tự. Tuy nhiên, Canada cho biết chưa có kế hoạch rút nhân viên ngoại giao ở Cuba.

Có nhiều đồn đoán cho rằng, các nhân viên ngoại giao này đã bị tấn công bằng một loại sóng âm. Phía Cuba đã lên tiếng phủ nhận có liên quan đến các vụ tấn công như vậy và cho biết sẽ tiến hành điều tra đặc biệt sau khi Mỹ bất ngờ trục xuất hai nhà ngoại giao Cuba.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết, Mỹ sẽ duy trì quan hệ ngoại giao với Cuba và hai nước sẽ tiếp tục hợp tác để điều tra các vụ tấn công. Trong khi đó, chính phủ Cuba cảnh báo, việc Mỹ rút phần lớn nhân viên ngoại giao sẽ ảnh hưởng đến quan hệ song phương.

Trước đó, Washington Post dẫn lời Ngoại trưởng Tillson cho biết, Mỹ đang cân nhắc đóng cửa Đại sứ quán Mỹ ở Havana, Tuy nhiên, giới quan sát cảnh báo, đóng cửa đại sứ quán sẽ là một bước lùi đáng kể trong mối quan hệ giữa Mỹ và Cuba, hai cựu thù thời Chiến tranh lạnh và mới khôi phục quan hệ ngoại giao sau hơn nửa thế kỷ cấm vận. Mỹ mới mở lại đại sứ quán tại Havana vào năm 2015.

Theo Dân trí

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.